Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thông tin nổi bật tuần qua: Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ

Chính sách - Hạ tầng

08/11/2020 10:23

Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ, nóng chất vấn tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV là hai trong những tin tức nổi bật nhất tuần qua.

Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ

Trải qua 5 ngày bỏ phiếu bầu cử, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đã đánh bại Tổng thống Donald Trump để trở thành tổng thống tiếp theo của Hoa Kỳ.

Hãng tin AP "xướng tên" Biden là người chiến thắng tại bang chiến trường Pennsylvania, giúp ông có được 284 phiếu đại cử tri, vượt qua mức 270 để đánh bại đối thủ Donald Trump, giành chiến thắng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Thông tin nổi bật tuần qua: Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ

Trump sẽ Tổng thống đương nhiệm đầu tiên thất bại trong nỗ lực tái tranh cử, kể từ sau George H.W. Bush vào năm 1992.

Các hãng truyền thông Mỹ thông báo Kamala Harris sẽ trở thành Phó tổng thống Mỹ tiếp theo.

Nóng chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Trong các ngày từ 3/11, Quốc hội đã thảo luận kết vấn đề quan trọng như kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 (trong đó có thảo luận một số nội dung liên quan các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và phát triển điện lực; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng)....

Ngoài ra, các đại biểu cũng chất vấn Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ về việc sửa đổi, bổ sung chương trình sách mới, chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hồng Hà, Trần Tuấn Anh về tình trạng biến đổi khí hậu, lũ lụt, tình trạng diện tích rừng giảm, phát triển điện mặt trời... làm nóng nghị trường kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Phụ huynh tố bữa ăn của học sinh Trường tiểu học Trần Thị Bưởi (TP.HCM) không đảm bảo chất lượng

Ngày 2/11, nhiều phụ huynh trường tiểu học Trần Thị Bưởi (quận 9, TP.HCM) tập trung tại trường chất vấn Ban giám hiệu về tình trạng bữa ăn bán trú của học sinh kém chất lượng. 

Thông tin nổi bật tuần qua: Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ

Liên tiếp những ngày sau đó, nhà trường cùng ban đại diện phụ huynh đã có nhiều buổi tiếp xúc nhưng không tìm được tiếng nói chung. 

Chiều 3/11, Công ty Nidsan - đơn vị cung cấp suất ăn, xin dừng cung cấp suất ăn. Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hương cũng lên tiếng xin lỗi nhưng phụ huynh không chấp nhận, và yêu cầu bà phải từ chức. 

Ngày 7/11, hơn 300 phụ huynh đã tự bãi bỏ Ban đại diện phụ huynh cũ, tự lập Ban đại diện mới và tiếp tục yêu cầu Hiệu trưởng từ chức. Sở Giáo dục đào tạo đã có văn ban yêu cầu UBND Quận 9, Phòng giáo dục thành lập đoàn thanh tra liên ngành giải quyết vụ việc. Ngoài ra, thanh tra toàn bộ hoạt động của Trường Trần Thị Bưởi từ đầu năm học 2020-2021.

Việt Nam dồn tổng lực nghiên cứu vaccine COVID-19

Bộ Y tế đang xem xét phê duyệt hồ sơ thử nghiệm lâm sàng (thử nghiệm trên người) giai đoạn 1 đối với vaccine COVID-19 “made in Viet Nam”. Nếu tháng 11 này, vaccine của Việt Nam được thử nghiệm trên người, đây sẽ là sản phẩm thứ 39 bước vào giai đoạn tiêm thử trên người.

Trước đó, Việt Nam đã nghiên cứu và sản xuất thành công nhiều loại vaccine phòng bệnh quan trọng.

Vaccine COVID-19 được thử nghiệm lâm sàng lần này là do CTCP Công nghệ sinh học Dược Nanogennghiên cứu, sản xuất. Đây là vaccine COVID-19 đầu tiên của nước ta được đưa ra thử nghiệm trên người.

Số ca nhiễm COVID-19 bất ngờ tăng cao tại nhiều quốc gia

Theo trang thống kê worldometer.info, tính tới 23h59 ngày 7/11, các nước ASEAN ghi nhận thêm 8.679 ca mắc COVID-19 so với 1 ngày trước, trong khi tổng số ca tử vong đã lên tới 23.829 người. 

Trong đó, Indonesia tiếp tục dẫn đầu khu vực về số ca nhiễm mới, với trên 4.200 ca/ngày, trong khi Myanmar liên tục ghi nhận hơn 1.000 ca bệnh mới mỗi ngày và hiện đã vượt qua Singapore về tổng số ca COVID-19. 

Tình hình Malaysia chưa có dấu hiệu dịu đi với 1.168 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua và 3 ca tử vong. Trong khi đó, Philippines đang thực hiện nới lỏng dần các hạn chế, mặc dù số ca mắc bệnh mới vẫn ở mức trên 2.000 trường hợp/ngày.

Thông tin nổi bật tuần qua: Joe Biden trở thành Tổng thống Mỹ

Tại Châu Âu, tình hình dịch COVID-19 tại điểm nóng Châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp, khi nhiều nước ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mới. 

Ngày 7/11, Ba Lan thông báo có thêm 27.875 ca mắc và 445 ca tử vong liên quan đến COVID-19, mức tăng cao nhất được ghi nhận trong một ngày tại nước này.  

Tại Đức, số ca mắc COVID-19 đã tăng lên 642.488 ca, số ca tử vong cũng tăng lên 11.226 ca. Bộ Y tế Cộng hòa Séc cùng ngày cũng ghi nhận thêm 11.547 ca mắc, nâng tổng số bệnh nhân mắc COVID-19 lên 403.479 người. 

Cũng trong ngày 7/11, Nga ghi nhận thêm 20.396 ca mắc, trong đó có 5.829 ca tại thủ đô Moskva, nâng tổng số ca mắc trên toàn quốc lên 1.753.836 ca. 

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement