Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thông tin nổi bật tuần qua: 13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3 khi làm nhiệm vụ

Chính sách - Hạ tầng

18/10/2020 09:27

TP.HCM có Bí thư Thành ủy mới, 13 cán bộ và chiến sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3, là những thông tin nổi bật tuần qua.

13 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại thủy điện Rào Trăng 3 khi làm nhiệm vụ

Trước đó, ngày 12/10, sau khi nhận được tin báo của người dân về sự cố sạt lở tại Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức đi kiểm tra, khảo sát để xác minh, có phương án cứu hộ cứu nạn kịp thời.

Đoàn gồm có 21 người là lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam), Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo UBND huyện Phong Điền, Ban Chỉ huy quân sự huyện Phong Điền và một số cơ quan liên quan.

Thiếu tướng Man (thứ 2 từ phải sang) cùng đồng đội trước khi đi cứu nạn và hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3. 
Thiếu tướng Man (thứ 2 từ phải sang) cùng đồng đội trước khi đi cứu nạn và hy sinh tại thuỷ điện Rào Trăng 3. 

Tối 12/10, trên đường đến hiện trường, đoàn đã tạm nghỉ tại Trạm quản lý bảo vệ rừng 67. Đến 24h ngày 12/10 xảy ra sự cố sạt lở tại khu vực đoàn đang tạm nghỉ, có 8 người thoát ra khỏi khu vực sạt lở, còn 13 người mất tích, trong đó có 11 cán bộ Quân đội và 2 cán bộ địa phương.

Đến 19h20 tối nay 15/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động lực lượng, trang thiết bị dốc sức tìm được thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ trong đoàn công tác gặp nạn. Trong đó, 7 thành viên thuộc Quân khu 4, gồm có thiếu tướng Nguyễn Văn Man.

Bộ tổng Tham mưu có đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Cục phó Cục cứu hộ cứu nạn. 3 thành viên thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại hộ Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025: Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chiều 17/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Trần Lưu Quang đã công bố thông báo của Ban Tổ chức Trung ương về việc phân công nhiệm vụ với ông Nguyễn Thiện Nhân , Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng Đoàn ĐBQH TP.HCM khoá XIV.

Tối cùng ngày, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

Theo đó, 62 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy với 15 thành viên. Về nhân sự lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên đắc cử chức Bí thư Thành ủy TP.HCM với tỉ lệ 100%, 62/62 phiếu bầu.

Ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành ủy TP.HCM.
Ông Nguyễn Văn Nên là Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ngoài ra, 4 Phó bí thư Thành ủy TP.HCM gồm: ông Trần Lưu Quang (Phó bí thư thường trực), ông Nguyễn Thành Phong (Phó bí thư - Chủ tịch UBND TP.HCM), bà Nguyễn Thị Lệ (Phó bí thư - Chủ tịch HĐND TP.HCM và ông Nguyễn Hồ Hải (Phó bí thư Thành ủy TP.HCM).

IMF: Việt Nam vượt Singapore, Malaysia, trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố bản cập nhật mới của Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới năm 2020.

Trong Báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới vừa công bố, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP của Việt Nam tăng 1,6% trong năm 2020, mức cao thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Myanmar (2%). Việt Nam cũng nằm trong số ít quốc gia có tăng trưởng dương tại châu Á trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, nhiều nền kinh tế Đông Nam Á được dự báo sẽ có tăng trưởng âm trong năm nay gồm Indonesia (-1,5%), Thái Lan (-7,1%), Philippines (-8,3%) và Singapore (-6%).

IMF dự báo trong năm 2020, nền kinh tế Việt Nam sẽ đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á, vượt Singapore và Malaysia.

Bộ GD-ĐT yêu cầu chỉnh sửa sách giáo khoa Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều

Trước những phản ánh về việc sách giáo khoa (SGK) môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều (do GS. Nguyễn Minh Thuyết chủ biên, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh phát hành) có một số nội dung chưa phù hợp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã yêu cầu Hội đồng quốc gia thẩm định SGK môn Tiếng Việt lớp 1 rà soát, báo cáo trước ngày 17/10/2020.

Theo thông tin mới nhất, Hội đồng thẩm định đã tổ chức rà soát, làm việc với tác giả SGK môn Tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Cánh Diều. Trên tinh thần cầu thị, Hội đồng thẩm định và tác giả đã thống nhất tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để chỉnh sửa SGK cho phù hợp hơn.

Việc được nhận các ý kiến góp ý, thậm chí là phê bình sẽ giúp các tác giả, hội đồng thẩm định và Bộ GD&ĐT làm tốt hơn việc biên soạn, thẩm định và phê duyệt SGK các lớp học tiếp theo.

Đại học VinUni của tỷ phú Phạm Nhật Vượng khai giảng với 260 sinh viên

Tiếng trống khai trường vang lên đánh dấu năm học đầu tiên của đại học tinh hoa VinUni chính thức bắt đầu. Ảnh: Khánh Linh.
Tiếng trống khai trường vang lên đánh dấu năm học đầu tiên của đại học tinh hoa VinUni chính thức bắt đầu. Ảnh: Khánh Linh.

Ngày 17/10, trường Đại học VinUni thuộc Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã chính thức khai giảng năm học đầu tiên với 7 ngành học trong 3 lĩnh vực: kinh doanh quản trị, kỹ thuật và khoa học máy tính, khoa học sức khỏe. Vingroup khẳng định, đây là trường đại học tư thục không vì lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động.

Hai trẻ tử vong sau khi tiêm chủng vắc-xin viêm gan B

Theo Bộ Y tế, ngày 13/10/2020 đã nhận được thông tin về 1 trường hợp trẻ sơ sinh tử vong sau tiêm chủng vắc-xin viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức điều tra; họp Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến sau tiêm chủng. Đồng thời, đánh giá, kết luận về nguyên nhân vụ việc trên và triển khai các hoạt động theo quy định. Trường hợp phát hiện sai phạm của tập thể, cá nhân, cần xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng gửi công điện khẩn tới Sở Y tế tỉnh Sơn La làm rõ thông tin 4 trường hợp phản vệ sau tiêm vắc-xin ComBe Five, trong đó có 1 bé tử vong.

Tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bị hủy, ông Trump và Biden sẽ làm gì?

Theo đó, ổng thống Donald Trump và ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đều có lịch lên sóng truyền hình sau khi tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 bị hủy.

Cuộc tranh luận bầu cử Mỹ lần thứ 2 giữa Tổng thống Donald Trump và ứng viên Joe Biden ban đầu dự kiến tổ chức trong tối 15/10. Tuy nhiên, cuộc tranh luận này đã bị hủy bỏ sau khi Tổng thống Donald Trump mắc COVID-19.

Cuộc tranh luận bầu cử Mỹ lần 2 ban đầu dự kiến sẽ diễn ra theo định dạng "town hall", trong đó 2 ứng viên sẽ trả lời các câu hỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ các cử tri. Đơn vị tổ chức cuộc tranh luận muốn chuyển tranh luận sang hình thức trực tuyến, vì lý do an toàn nhưng ông Donald Trump từ chối, dẫn tới chương trình buộc phải hủy bỏ.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement