Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thời tiết ngày 4/2: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên trời rét

Thông tin - Dịch vụ

03/01/2021 18:58

Dự báo thời tiết ngày 3-4/1, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hà Nội trời rét đậm.

4149_retne
Dự báo thời tiết ngày 4/1/2021, Hà Nội trời rét; Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại (Nguồn: Trung tâm khí tượng thủy văn)

Hà Nội

Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 8-11 độ, có nơi dưới 6 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ; vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, phía Nam có nơi 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ, phía Nam 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; phía Nam 24-27 độ, có nơi trên 27 độ

Tây Nguyên

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ, có nơi trên 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

(Tổng hợp)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement