Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thời tiết ngày 20/12: Không khí lạnh tăng cường đến khu vực Nam Trung bộ

Cần biết

19/12/2020 17:33

Chiều nay (19/12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên đêm nay và ngày mai (20/12) ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m. Khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung bộ, từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Từ đêm nay (19/12), vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngoài ra: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-9 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Không mưa, trưa chiều trời nắng; trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10-12 độ.

Thời tiết từng khu vực

Bắc bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Trung bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Miền Đông đêm và sáng sớm trời lạnh.

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement