Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thị trường tuần qua: Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng thịt heo mảnh vẫn cao

Thị trường 24h

22/11/2020 06:33

Giá cả thị trường trong tuần này: Vàng giảm mạnh, trong khi thịt heo vẫn neo ở mức cao.

Giá vàng tiếp tục giảm

Theo đó, trên sàn Kicto, giá vàng đóng cửa ở mức 1.871 USD/ounce, giảm 19 USD so với cuối tuần trước, tương đương mức giảm gần 1%/tuần.

Thị trường tuần qua: Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng thịt heo mảnh vẫn cao

Ở thị trường trong nước, giá vàng SJC bán ra hiện tại vẫn thấp hơn 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước. Cộng cả chênh lệch giá mua - bán doanh nghiệp này đưa ra, người mua vàng cuối tuần trước đến nay đang chịu khoản lỗ 650.000 đồng/lượng.

Nhu cầu hoa tươi tăng 

Theo một số tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (Quận 10, TP.HCM), nhu cầu về hoa tươi vào ngày lễ 20/11 tăng hơn năm ngoái, do phần lớn các nhà trường tổ chức đặt lẵng hoa chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Nhiều cá nhân, tập thể học sinh, sinh viên cũng có xu hướng chọn hoa hơn là quà chúc mừng thầy cô giáo của mình.

Thị trường tuần qua: Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng thịt heo mảnh vẫn cao

Mặc dù nhu cầu mua hoa tăng nhưng giá hoa tại TP.HCM dịp 20/11 năm nay chỉ tăng nhẹ. Giá hoa bó, cắm sẵn vẫn dao động 300.000 tới 800.000 đồng.

Mặt hàng quà tặng lên ngôi 

Các mặt hàng như bút, tranh mạ vàng, hoa cài áo, hoa hồng, tượng mạ vàng,... cũng được nhiều người lựa chọn nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, với giá từ 1,5 triệu đến hàng chục triệu đồng/sản phẩm.

Thị trường tuần qua: Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng thịt heo mảnh vẫn cao

Trên chợ mạng và các trang thương mại điện tử, sản phẩm mạ vàng được rao bán với mức giá khá rẻ, đặc biệt là hoa hồng mạ vàng có giá chỉ từ vài chục nghìn đồng. Một shop bán quá lưu niệm trên Shopee cho biết cửa hàng bán hoa hồng mạ vàng tặng cô nhân dịp 20/11 chỉ 150.000 đồng.

Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng giá thịt heo vẫn cao?

Dù giá heo hơi giảm mạnh nhưng thịt heo mảnh vẫn "neo" ở mức cao từ vài tháng nay. Giá bán ra tại các chợ dân sinh phổ biến dao động 120.000 - 160.000 đồng/kg, có loại trên 200.000 đồng/kg. 

Thị trường tuần qua: Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng thịt heo mảnh vẫn cao

Ngoài ra, ở hệ thống phân phối bị thất bại, qua nhiều khâu trung gian, lợi nhuận phân chia không hợp lý, thuế, năng lực quản lý Nhà nước còn hạn chế là những nguyên nhân khiến giá heo hơi giảm mạnh nhưng người tiêu dùng vẫn phải mua thịt với giá cao. Việc khâu trung gian bán lẻ hưởng đến 60 - 70% lợi nhuận cũng khiến hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không được hưởng lợi nhiều, thậm chí hòa vốn hoặc thua lỗ.

Hồng táo Trung Quốc về Việt Nam được bán với giá vài trăm nghìn đồng/kg

Trên thị trường, hồng táo được bán phổ biến với giá khoảng 80.000 - 100.000 đồng/kg nhưng cũng có nơi giá lên tới 300.000 đồng/kg, đắt hơn cả táo Mỹ, Úc nhập khẩu.

Thị trường tuần qua: Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng thịt heo mảnh vẫn cao

Hồng táo tươi có kích thước như quả táo chua của Việt Nam. Mỗi kg thường có từ 30 - 40 quả. Khi chín, táo chuyển sang màu thâm xỉn, nâu cánh gián khiến nhiều người nhầm tưởng là quả bị thối hỏng.

Khẩn trương thu hồi rượu của cơ sở Đất Lúa gây ngộ độc khiến 1 người tử vong

Theo Bộ Công thương, ngày 12/11/2020, trên cơ sở báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai về việc tiếp nhận 7 ca trong 2 vụ ngộ độc methanol khi uống sản phẩm “Rượu nếp, Hầm Rượu Việt”, Bộ Công Thương, Cục an toàn thực phẩm, Bộ Y tế phát đi cảnh báo khẩn ngộ độc Methanol sau khi uống rượu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (1 bệnh nhân tử vong, 1 bệnh nhân suy giảm thị lực nặng và di chứng thần kinh).

Thị trường tuần qua: Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng thịt heo mảnh vẫn cao

Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm với thông tin nêu trên và thông báo tới cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

Tiểu thương chợ Đầm Nha Trang ồ ạt sang nhượng lô sạp

Tại chợ Đầm tròn cũ, đại diện Ban quản lý chợ Đầm tròn Nha Trang cho biết, khu vực chợ Đầm tròn có 278 cửa hàng, ki-ốt kinh doanh. Đến giữa tháng 11/2020, chỉ có khoảng 100 hộ đang mở hàng, phần còn lại tạm dừng buôn bán do vắng khách.

Thị trường tuần qua: Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng thịt heo mảnh vẫn cao

Nhiều tiểu thương cho biết, các lô sạp đang có nhu cầu cho thuê, sang nhượng phần lớn là của tiểu thương tại chợ Đầm cũ. "Lô sạp của tôi có mức giá cho thuê 4 triệu đồng/tháng từ nay đến Tết Nguyên đán. Sau Tết, tùy tình hình dịch bệnh sẽ đàm phán lại", một chủ sạp cho thuê nói.

Các cửa hàng thời trang ở Sài Gòn lại 'sale sập sàn' chờ Black Friday

Tại các trung tâm thương mại (TTTM) lớn như Vincom, Saigon Centre, Landmark,... nhiều thương hiệu thời trang như Lacoste, GAP, Shoe Lounge, Nine West, Aldo, H&M, G2000, Kappa, Ecko, Giovanni, Ecco, Pedro, Levis,… đang áp dụng khuyến mãi lớn từ 10% - 50% cho một nhiều sản phẩm. Việc giảm giá sâu thời điểm này được lý giải là nhằm kích cầu mua sắm ngày Nhà giáo Việt Nam và đón lễ hội mua sắm Black Friday. 

Thị trường tuần qua: Giá heo hơi đang ở mức thấp nhưng thịt heo mảnh vẫn cao

Ngoài thời trang, hàng loạt hãng mỹ phẩm có tiếng như NYX, Vichy, The Face Shop, Yves Rocher,… cũng đồng loạt đưa ra khuyến mãi, ưu đãi.

PHƯƠNG PHƯƠNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement