Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thế giới chuẩn bị đón năm mới 2022 giữa 'bão' Omicron

Kinh tế thế giới

31/12/2021 15:50

Khi thế giới chuẩn bị chào đón năm 2022, nhiều lễ kỷ niệm Năm mới bị hủy bỏ bởi tình trạng nhiễm trùng gia tăng do biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm cao.
news

Thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới cũng là thời điểm các lễ hội tưng bừng, náo nhiệt được tổ chức trên khắp thế giới. Sau hai năm sống chung với đại dịch, người dân trên toàn cầu đã kiên cường đứng vững trước nhiều mất mát.

Bước sang 2022, chúng ta hy vọng về một năm an lành, bình yên và khởi đầu hoàn toàn mới. Tuy nhiên, "bóng ma" COVID-19 vẫn luôn hiện hữu với gần đây nhất là biến thể Omicron. Hệ quả là các hoạt động ăn mừng năm mới trên toàn cầu không được tổ chức.

Chính phủ các nước khuyến cáo người dân tránh tụ tập đông người, hạn chế tổ chức lễ kỷ niệm, tiệc tối với các thành viên trong gia đình hay bạn bè vì khó có thể kiểm soát chặt chẽ những đối tượng này.

Hạn chế đi lại và quy định về khẩu trang đã được áp đặt trên khắp các thành phố, thậm chí dừng các sự kiện đêm giao thừa.

Tuy nhiên, bất chấp dịch bệnh, nhiều nước bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho các hoạt động chào đón thời khắc chuyển giao sang năm mới 2022.

Trong đó, Australia vẫn quyết tâm tổ chức sự kiện bắn pháo hoa nổi tiếng của Sydney tại bến cảng vẫn đang diễn ra nhưng sẽ có ít khán giả hơn bình thường.

Hầu hết các khu vực xem sẽ được giới hạn và yêu cầu vé vào. Năm ngoái, trước khi đất nước đạt tỷ lệ tiêm chủng diện rộng cao, khán giả không được phép tụ tập nhưng lần này, người dân được khuyến khích đeo khẩu trang để tham dự lễ hội.

happy-new-year-australia-sydney-welcomes-in-2022-with-celebratory-fireworks.jpg
Australia vẫn tổ chức bắn pháo hoa nhưng phải mua vé.

Trung Quốc

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đang hủy bỏ các lễ kỷ niệm Đêm giao thừa để cố gắng giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và mọi người không được khuyến khích đi du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào tuần đầu tiên của tháng Hai.

Happy Valley Beijing, một công viên giải trí, đã thông báo trên Weibo vào hôm thứ Năm rằng bữa tiệc năm mới của họ sẽ bị hủy bỏ và công viên sẽ đóng cửa.

Ở phía đông thành phố Nam Kinh, trung tâm thương mại Xinjiekou đã hủy màn trình diễn ánh sáng và đếm ngược ngoài trời, nhiều ngôi đền thông báo không mở cửa vào ban đêm, khuyến khích mọi người giữ an toàn và tránh tụ tập đông người.

Tại Vũ Hán, trung tâm phòng chống dịch bệnh địa phương cho biết sẽ không tổ chức các sự kiện công cộng quy mô lớn tại các khu thương mại nổi tiếng.

d5759d82-9246-4b44-976d-f7028b4fb157_22ac6bb9.jpg
Người dân Trung Quốc chọn mua đèn lồng truyền thống trước thềm năm mới ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh hôm 29/12. Ảnh: AFP.

Mỹ

Theo truyền thống đón năm mới đã có từ hơn một thế kỷ qua của thành phố New York, vào đêm cuối năm, người dân sẽ tập trung ở Quảng trường Thời đại để chứng kiến khoảnh khắc quả cầu pha lê được thả từ nóc tòa nhà One Times Square xuống thấp, báo hiệu năm mới bắt đầu.

3kwxrq7i45kmlgk6aw5xql5mtq.jpg
Các công nhân đang thêm số 2 vào các chữ số được gắn phía trên Quảng trường Thời đại. Ảnh: Reuters.
2021_12_27t184954z_396106907_rc24nr92zbn3_rtrmadp_3_new_year_usa_new_york_crystals.jpg
Các công nhân đang lắp đặt quả cầu pha lê tại Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ. Mỗi năm, quả cầu sẽ lại được thay 192 tấm pha lê mới, để thể hiện chủ đề của từng năm, như hạnh phúc, thiện chí hay hòa đồng. Ảnh: Reuters.

Vương quốc Anh

Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế Anh kêu gọi người dân nên thận trọng trong đêm giao thừa và cho rằng tổ chức các sự kiện đại chúng là quá rủi ro.

Bữa tiệc ở Quảng trường Trafalgar cho 6500 người đã bị hủy bỏ kéo theo một loạt các lễ hội Hogmanay nổi tiếng của Edinburgh.

oquonyljgjmjjii2gfsogsf3pe.jpg

Những người lên kế hoạch tụ tập phải xét nghiệm nhanh nhưng nguồn cung kit test đang thiếu hụt trầm trọng. Các hộp đêm ở Scotland, Wales và Bắc Ireland đóng cửa vào đêm giao thừa nhưng vẫn mở cửa ở Anh.

rs3kjk566znojnlltoqasyhiue.jpg
Một màn trình diễn laser được thiết kế bởi nghệ sĩ Seb Lee-Delisle và được tổ chức bởi Hội đồng thành phố Newcastle để chào mừng Năm mới ở Newcastle upon Tyne, Anh Quốc, ngày 30/12/2021. Ảnh: Reuters

Pháp

skynews-france-covid-paris-5628896-1640939532.jpg

Các lễ hội và lễ hội bắn pháo hoa ở Paris trên đại lộ Champs-Élysées đã bị hủy bỏ mặc dù không có lệnh giới nghiêm cho đêm giao thừa. Các câu lạc bộ đêm trên khắp đất nước cũng đóng cửa.

Ý

skynews-italy-rome-trevi-covid-5628917-1640939876.jpg
Các sự kiện công cộng ở quảng trường của Ý bị cấm vào đêm giao thừa. Ảnh: AP

Các buổi hòa nhạc, sự kiện ngoài trời và câu lạc bộ đóng cửa cho đến ngày 31 tháng 1, sự kiện công cộng tại quảng trường cũng bị cấm trong đêm năm mới.

Tuy nhiên không có hạn chế đối với tiệc mừng năm mới tại nhà.

Nga

61c0845da3cb1b2aae69aaed.jpeg
Ảnh: Sergei Vedyashkin

Thủ đô Moscow của Nga năm nay không có các lễ hội năm mới hay các sự kiện văn hóa đại chúng.

Tuy nhiên, hơn 1.000 cây thông và khoảng 4.000 công trình chiếu sáng được trang hoàng lộng lẫy trên các tuyến phố trung tâm đủ thu hút hàng nghìn người dân thủ đô và du khách.

Peru

l2vsayhuwvknplf7cvt22f4wsi.jpg
Ảnh: Reuters.

Người dân đang tranh thủ rao bán Pinata trên khắp nẻo đường ở thủ đô Lima. Pinata là đồ vật dạng hộp, được làm bằng bìa cứng, bên trong chứa bánh kẹo, đồ chơi. Trong các dịp lễ như đầu năm mới, người dân Peru thường treo Pinata lên cao và đập vỡ nó.

2021_12_29t180721z_894041340_rc2dor9rlph4_rtrmadp_3_new_year_peru_predictions.jpg
Ảnh: Reuters

Các pháp sư Peru dự đoán tình hình thế giới năm 2022 trong một nghi lễ truyền thống trước đêm giao thừa tại đồi San Cristobal ở thủ đô Lima.

Brazil

skynews-brazil-rio-christmas-5628909-1640939783.jpg
Người dân Brazil mong ngóng màn bắn pháo hoa trên biển. Ảnh: AP

Màn bắn pháo hoa trên biển Copacabana sẽ trở lại trong đêm nay sau nhiều lần bị hủy bỏ trước đó. Tuy nhiên buổi hòa nhạc kế tiếp sẽ không được tổ chức.

Với hơn 618.000 ca tử vong liên quan đến COVID-19 được ghi nhận, Brazil là một trong những quốc gia có tỷ lệ tử vong tồi tệ nhất do đại dịch nhưng cho đến nay chỉ có 77 trường hợp mắc Omicron.

2021_12_29t225221z_1137748407_rc2kor9ufnzr_rtrmadp_3_new_year_brazil_yemanja.jpg
Ảnh: Reuters

Các tín đồ của tôn giáo Afro ở Brazil bày tỏ lòng kính trọng đối với Yemanja - nữ thần biển cả - trước thềm năm mới trên bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro, Brazil.

Vào dịp cuối năm, những người dân Brazil sẽ tới bãi biển Copacabana nổi tiếng tại thành phố Rio de Janeiro để làm lễ dâng hoa cúng nữ thần biển Yemanja.

Những người tham gia sẽ mặc màu trắng, hát và nhảy múa xung quanh bức tượng nữ thần. Họ cũng ném những cành hoa trắng xuống biển, hoặc kết thành những lẵng hoa rồi thả trôi ra biển để dâng lên nữ thần.

Hy Lạp

skynews-greece-covid-acr-acropolis-5628981-1640939836.jpg
Năm mới ở Hy Lạp khá ảm đạm. Ảnh: AP

Thành Acropolis của Athens năm nay sẽ không bắn pháo hoa mừng năm mới. Trong tuần này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã công bố hạn chế mới đối với lĩnh vực khách sạn và sẽ áp dụng biện pháp chặt chẽ hơn vào đầu tháng Giêng.

Từ tối thứ Năm, các quán bar, câu lạc bộ đêm và nhà hàng sẽ đóng cửa lúc nửa đêm, ngoại trừ đêm Giao thừa có thể mở cửa đến 2 giờ sáng.

Nhật Bản

2021_12_24t075201z_2067391984_rc2ukr9mcctp_rtrmadp_3_health_coronavirus_japan_omicron.jpg
Ảnh: Reuters

Đường Nakamise dẫn đến đền Senso-ji, một địa điểm tham quan nổi tiếng tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản được trang hoàng trước năm mới.

Philippines

pji.png
Ảnh: Reuters

Một người phụ nữ đeo khẩu trang để bảo vệ khỏi COVID-19 đang chờ đợi để đi xe buýt đi các tỉnh, một ngày trước Giao thừa, tại một bến xe buýt ở Thành phố Paranaque, Metro Manila, Philippines, ngày 30/12/2021.

2021_12_30t102641z_1022007080_rc2uor9zf6nb_rtrmadp_3_health_coronavirus_philippines.jpg
Ảnh: Reuters

Người dân đeo khẩu trang, chờ đợi tại bến xe khách ở Paranaque, vùng đô thị Manila, Philippines, một ngày trước giao thừa.

Thái Lan

bangkok-wat-arun-fireworks-nyegolist1218-1640939988.jpg

Thủ đô Bangkok của Thái Lan sẽ cho phép tổ chức hoạt động mừng năm mới nhưng chỉ những địa điểm ngoài trời mới được phép đón khách.

Những người tham dự phải được tiêm chủng đầy đủ và đăng ký tham dự trên hệ thống.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ