Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương bất ngờ thông báo thoái hết vốn ‘vua cá tra’ Hùng Vương sau 10 tháng bắt tay

Chứng khoán

19/11/2020 22:34

Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đã đăng ký bán 56,53 triệu cổ phiếu HVG của Thủy sản Hùng Vương. Giao dịch dự kiến từ ngày 20/11.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty cổ phần Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa đăng ký bán ra hơn 56,5 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Thuỷ sản Hùng Vương, với mục đích cơ cấu tài chính.

Giao dịch theo phương thức thỏa thuận, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 20/11 đến 18/12.

Nếu việc bán số cổ phiếu này thành công, Thaco sẽ giảm tỷ trọng sở hữu tại Hùng Vương từ 26,26% xuống còn tỷ lệ rất nhỏ, chỉ 1,36% vốn.

Sau gần 1 năm bắt tay hợp tác, Thaco muốn thoái toàn bộ vốn khỏi Hùng Vương. Ảnh: NĐT
Sau gần 1 năm bắt tay hợp tác, Thaco muốn thoái toàn bộ vốn khỏi Hùng Vương. Ảnh: NĐT

Đáng chú ý trong khoảng thời gian này, ông Nguyễn Phúc Thịnh, thành viên Hội đồng quản trị của cả Thaco và Thủy sản Hùng Vương, cũng đăng ký mua đúng số lượng cổ phiếu mà Thaco đăng ký bán ra, theo phương thức thoả thuận.

Nếu tính theo giá chốt phiên ngày 19/11 của cổ phiếu HVG là 4.800 đồng, Thaco sẽ thu về khoảng 271,34 tỷ đồng sau khi bán thành công 56,5 triệu cổ phiếu trên.

Thaco bất ngờ công bố đầu tư vào Hùng Vương đầu tháng 1/2020, thông qua công ty con Thadi. Theo thỏa thuận, Thadi và những cổ đông liên quan sở hữu 35% cổ phần và tham gia quản trị, cử đại diện giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc tài chính và các chuyên gia phụ trách kỹ thuật, bán hàng.

Hai bên sẽ lập liên doanh phát triển mảng sản xuất heo giống với quy mô 45.000 con, trong đó Thadi nắm 65% tương ứng giá trị đầu tư 2.000 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 3, quyền sở hữu cổ phần tại Hùng Vương được Thadi chuyển sang Thaco.

Hiện nhóm Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương đang nắm giữ 35,01% vốn Hùng Vương. Trong đó gồm Thaco nắm 26,26% vốn. Công ty Sản xuất và Thương mại Trân Oanh nắm 3,79% vốn và ông Trần Bá Dương nắm 4,96% vốn.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 tổ chức cuối tháng 6,  ông Dương Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT Thủy sản Hùng Vương, cho biết công ty đã đầu tư trên 1.800 tỷ đồng cho mảng chăn nuôi heo.

Việc hợp tác với Thadi sẽ giúp Hùng Vương thay đổi cuộc chơi, từ chỗ Hùng Vương nắm đàn heo thì nay Thadi sẽ nắm. Liên danh Hùng Vương - Thadi sẽ có chuồng trại cho 18.000 con heo bố mẹ, đến năm 2020 tăng đàn bố mẹ lên 30.000-45.000 con.

Thaco và Hùng Vương vừa ký kết hợp tác vào tháng 1/2020. Ảnh: Tiền phong
Thaco và Hùng Vương vừa ký kết hợp tác vào tháng 1/2020. Ảnh: Tiền phong

Bên cạnh chăn nuôi, sau khi hợp tác với Thaco, Hùng Vương cũng đặt mục tiêu xuất khẩu 100.000 tấn cá tra thành phẩm sang thị trường Châu Âu, Châu Á và Châu Mỹ để mang về 250 triệu USD doanh thu. Công ty phát triển vùng nuôi tôm chất lượng cao rộng hơn 500 hecta ở Bến Tre, củng cố mảng sản xuất thức ăn chăn nuôi với công suất 600.000 tấn mỗi năm...

Cổ phiếu HVG của thủy sản Hùng Vương đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM hủy niêm yết bắt buộc từ đầu tháng 8. Sau đó, HVG đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM, nhưng chỉ được thực hiện vào thứ Sáu hàng tuần.

Tại lễ ký kết đầu tư vào tháng 1/2020, ông Trần Bá Dương cho biết Hùng Vương đã gặp khó khăn nhất định và chủ động mời gọi Thaco chia sẻ, hợp tác. 

Sở dĩ Thaco đồng ý đồng hành cùng Hùng Vương là bởi đối tác này phù hợp với chiến lược phát triển. Thaco muốn trở thành tập đoàn công nghiệp đa ngành hàng đầu khu vực ASEAN, trong đó ngành cơ khí ô tô là chủ lực, phát triển ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất công nghiệp quy mô lớn, với chuỗi giá trị khép kín theo loại sản phẩm cây trồng – vật nuôi.

Trong năm 2020, kế hoạch doanh thu xuất khẩu của liên minh THACO – Nông nghiệp HAGL – Hùng Vương sẽ vào khoảng 1,5 tỷ USD. Trong đó Thadi là 600 triệu USD, Nông Nghiệp HAGL là 500 triệu USD và Hùng Vương khoảng 550 triệu USD, chiếm gần 4% doanh thu xuất khẩu của ngành nông nghiệp của cả nước.

H.LINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement