Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tàu ngầm mất tích ở Argentina: Cạn oxy dự trữ, sự sống của các thủy thủ đang mong manh

Vĩ mô

23/11/2017 09:11

Lượng oxy dự trữ cho chiếc tàu ngầm mất tích ở Argentina đã cạn khiến cho sự sống của các thủy thủ trở nên mong manh hơn.

Người thân các thủy thủ đang cầu nguyện bên ngoài căn cứ tàu ngầmMar del Plata.

Người phát ngôn Hải quân Argentina Enrique Balbi cho biết hiện 3 tàu hải quân đã được gấp rút điều động với khu vực tàu mất liên lạc và dự kiến vào lúc 23h hôm nay (giờ địa phương) các tàu cứu hộ sẽ tới nơi.

Người phát ngôn Hải quân Argentina cũng thừa nhận vô cùng lo ngại về lượng oxy còn lại sau 7 ngày tàu ARA San Juan mất liên lạc khi tuyên bố tình trạng hiện nay là “nguy kịch”. Ông Balbi cũng từ chối khẳng định giải thiết về một vụ nổ đã xảy ra và nhấn mạnh cần phải xác nhận, điều tra thông tin này.

Trước khi bị mất liên lạc, thuyền trưởng tàu ARA San Juan đã báo về đài chỉ huy về việc pin điện gặp sự cố.

Tuy nhiên, người phát ngôn Hải quân Argentina thừa nhận rằng các thiết bị của Hải quân nước này phát hiện ra tiếng động bất vào ngày tàu ngầm ARA San Juan mất tích.

Hiện 4.000 người, cùng nhiều tàu và máy bay đang tham gia vào công tác tìm kiếm. 10 quốc gia như Mỹ, Chile, Brazil, Anh, Pháp và Tây Ban Nha đã gửi trang thiết bị hiện đại và chuyên gia tới hỗ trợ tìm kiếm. Phủ Tổng thống Argentina cho biết nước này sẽ yêu cầu Nga giúp đỡ trong công tác cứu hộ tàu ARA San Juan.

Hạ thủy năm 1983, tàu ARA San Juan là tàu ngầm mới nhất trong 3 tàu ngầm mà Hải quân Argentina sở hữu. Đây là loại tàu ngầm diesel - điện lớp TR-1700 do hãng Thyssen Nordseewerke của Đức chế tạo, dài 65 m, được trang bị 4 động cơ diesel MTU, 4 máy phát, động cơ điện Siemens cùng 120 khối pin điện, cho phép tàu đạt tốc độ tới 46 km/h khi lặn. Dự trữ hành trình thông thường của lớp TR-1700 là 30 ngày, nhưng có khả năng mở rộng tới 70 ngày liên tục.

Rời cảng Ushuaia, cực Nam Argentina, ngày 13/11 để trở về căn cứ tại Mar Del Plata, ARA San Juan bị mất liên lạc khi đang làm nhiệm vụ tuần tra tại Vùng đặc quyền kinh tế của Argentina, gần cảng Madryn, thuộc Nam Đại Tây Dương, cách Buenos Aires hơn 1.300 km về phía Nam.

Phát hiện tiếng động bất thường trước khi tàu mất liên lạc

Phát biểu với báo giới, ông Balbi cho biết tiếng động bất thường dưới nước đã được phát hiện vào lúc 11h00 sáng 15/11 (giờ địa phương), ít giờ sau khi tàu ARA San Juan, với 44 thủy thủ, liên lạc lần cuối. Địa điểm ghi nhận tiếng động bất thường ở cách nơi tàu phát tín hiệu lần cuối khoảng 48 km về phía Bắc, trên đường hướng về cảng Mar del Plata, nơi tàu dự kiến phải cập bến vào ngày 19/11.

NGUYỄN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement