Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tài sản của ông Joe Biden và bà Kamala Harris 'khủng' cỡ nào?

Kinh tế thế giới

08/11/2020 20:25

Cả tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và tân Phó tổng thống Kamala Harris đều là những triệu phú, sở hữu khối tài sản hàng triệu USD.

Ông Joe Biden nắm trong tay khối tài sản 9 triệu USD

Theo ước tính của Forbes, đến tháng 7/2019, vợ chồng ông Biden sở hữu khối tài sản trị giá 9 triệu USD. 

Năm 1972, ông Joe Biden bắt đầu sự nghiệp chính trị sau khi được bầu vào Thượng viện Mỹ. Nhưng phải cho đến khi ông Barack Obama đắc cử Tổng thống, ông Joe Biden từ trợ thủ trong chiến dịch tranh cử đã được cất nhắc lên vị trí Phó Tổng thống Mỹ trong giai đoạn 2009 - 2017.

Mức lương trong thời gian làm Thượng nghị sĩ rồi đến Phó Tổng thống Mỹ không góp quá nhiều vào khối tài sản hiện có của vợ chồng ông Joe Biden. Ảnh: Bloomberg
Mức lương trong thời gian làm Thượng nghị sĩ rồi đến Phó Tổng thống Mỹ không góp quá nhiều vào khối tài sản hiện có của vợ chồng ông Joe Biden. Ảnh: Bloomberg

Ông Joe Biden luôn tự nhận mình "nghèo nhất" trong Thượng viện Mỹ. Thực tế đúng như vậy, lương Thượng nghị sĩ chỉ góp một phần vào khối tài sản 9 triệu USD của vợ chồng ông. 

Cụ thể, lương Thượng nghị sĩ của Joe Biden được tiết lộ vào năm 2009 là 169.000 USD/năm.

Joe Biden giữ chức phó tổng thống trong 2 nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Getty
Joe Biden giữ chức phó tổng thống trong 2 nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Getty

Sau khi ông nhậm chức Phó Tổng thống Mỹ, mức lương được nâng lên 225.000 USD/năm.

Suốt 8 năm giữ chức Phó Tổng thống, ông Joe Biden nhận được gần 500.000 USD/năm tiền hưu trí. Sau khi rời nhiệm sở, khối tài sản của vợ chồng Joe Biden mới tăng lên nhanh chóng.

Ông cùng vợ hiện sống tại một ngôi nhà trị giá 2 triệu USD với diện tích khoảng 650 m2 ở thành phố Wilmington, bang Delaware. Ảnh: AP.
Ông cùng vợ hiện sống tại một ngôi nhà trị giá 2 triệu USD với diện tích khoảng 650 m2 ở thành phố Wilmington, bang Delaware. Ảnh: AP.

Phần lớn khối tài sản mà vợ chồng ông Joe Biden sở hữu đến từ tiền bản quyền 2 cuốn sách Promises to Keep (2008) và Promise me, Dad (2017) khoảng 15 triệu USD. Ngoài ra, ứng cử viên Tổng thống của Đảng dân chủ còn kiếm được kha khá nhờ làm diễn giả tại các sự kiện.

Những bài diễn thuyết đã góp vào khối tài sản của vợ chồng ông Biden khoảng 2,4 triệu USD. Trên cương vị Giáo sư giảng dạy tại trường Đại học Pennsylvania cũng giúp ông có thêm 400.000 USD/năm.

Gần đây, ông Joe Biden còn chi khoảng 20.000 USD thuê một ngôi nhà xa hoa ở bang Virginia. Ảnh: Reuters
Gần đây, ông Joe Biden còn chi khoảng 20.000 USD thuê một ngôi nhà xa hoa ở bang Virginia. Ảnh: Reuters

Ứng cử viên Tổng thống của Đảng dân chủ Joe Biden và vợ hiện sống tại dinh thự rộng 650m2 ở Wilmington, Delaware. Khu bất động sản này có giá trị xấp xỉ 2 triệu USD thời điểm hiện tại.

Ngoài ngôi nhà ven hồ này, vợ chồng ông còn tậu thêm một cơ ngơi khác bờ biển ở Delaware vào năm 2017, nhưng giá trị của bất động sản không được tiết lộ.

Vợ chồng bà Kamala Harris sở hữu khối tài sản hơn 6 triệu USD

Bà Kamala Harris (sinh năm 1964) là "phó tướng" của ứng viên Dân chủ Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Ông Biden trở thành tổng thống tân cử của nước Mỹ vào trưa ngày 7/11 (giờ Mỹ).

Bà Harris là người gốc Á đầu tiên nắm giữ vị trí Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: CBS
Bà Harris là người gốc Á đầu tiên nắm giữ vị trí Phó Tổng thống Mỹ. Ảnh: CBS

Bà Harris làm nên lịch sử khi sắp trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, đồng thời là người gốc Á đầu tiên nắm giữ chức vụ này. Trước khi trở thành "phó tướng" của Tổng thống tân cử Joe Biden, bà Harris tham gia cuộc đua nội bộ của đảng Dân chủ để giành đề cử ứng viên tổng thống.

Theo hồ sơ kê khai thuế, kể từ những ngày đầu trong sự nghiệp, với tư cách là một luật sư ở San Francisco, bà Harris có mức lương hàng trăm nghìn USD.

Theo Washington Post, ba năm trước khi kết hôn vào năm 2014, bà Harris kiếm được khoảng 128.000 USD mỗi năm.

Kamala Harris là con gái trong một gia đình nhập cư gốc Ấn Độ và Jamaica. Ảnh: NBC
Kamala Harris là con gái trong một gia đình nhập cư gốc Ấn Độ và Jamaica. Ảnh: NBC

Theo nguồn tin này, tài sản của hai vợ chồng chủ yếu đến từ nguồn thu nhập của chồng bà, ông Emhoff, cũng làm trong ngành pháp luật.

Hồ sơ thuế năm 2014 cho thấy tổng thu nhập của vợ chồng nhà Harris vào năm đó là 1,3 triệu USD, gấp 10 lần so với thu nhập của bà Harris trong năm 2013.

Năm 2018, tổng thu nhập của vợ chồng bà là 1,89 triệu USD. Fortune ước tính tổng tài sản của họ vào khoảng 6,3 triệu USD. 

Tài sản của hai vợ chồng bà Harris chủ yếu đến từ nguồn thu nhập của người chồng, ông Emhoff, cũng làm trong ngành pháp luật. Ảnh: Law
Tài sản của hai vợ chồng bà Harris chủ yếu đến từ nguồn thu nhập của người chồng, ông Emhoff, cũng làm trong ngành pháp luật. Ảnh: Law

Mức lương của tân Phó tổng thống tân Mỹ không thay đổi nhiều kể từ lúc làm bộ trưởng tư pháp bang California đến khi làm thượng nghị sĩ, vào khoảng 157.300 USD/năm. Tuy nhiên, Fortune cho biết bà Harris có nguồn thu lớn đến từ việc viết sách.

Năm 2018, Kamala Harris kiếm được khoảng 320.125 USD từ cuốn hồi ký The Truths We Hold. Năm 2019, bà thu về thêm 277.760 USD tiền bản quyền.

Ngoài ra, vợ chồng bà còn có trong tay tài khoản hưu 1,4 triệu USD và khoảng 1 triệu USD tại các công ty luật, nơi ông Emhoff từng làm việc, theo Business Insider

Bà Harris và chống thường dành một phần tài sản cho các hoạt động từ thiện. Ảnh: Getty
Bà Harris và chống thường dành một phần tài sản cho các hoạt động từ thiện. Ảnh: Getty

Theo Fox, bà Harris và chồng thường dành khoảng 1-3% tài sản mỗi năm cho các hoạt động từ thiện. Trước đó, Phó tổng thống tân cử cho biết chưa từng tham gia đóng góp từ thiện khi còn là bộ trưởng tư pháp bang California.

NHẬT SANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement