Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tài sản CEO Zoom Eric Yuan tăng gần gấp đôi trong 3 tháng

Doanh nhân

31/10/2020 09:13

Zoom khởi đầu năm 2020 với giá trị vốn hoá 19 tỷ USD, đạt doanh thu 1,35 tỷ USD tính trong vòng 12 tháng qua. Hiện tại giá trị vốn hóa của Zoom đã vượt qua gã khổng lồ của ngành dầu khí ExxonMobil.

Theo Forbes, ứng dụng hội nghị trực tuyến Zoom đã chứng kiến nhu cầu khách hàng tăng vọt trong mùa dịch. Hôm 29/10, giá trị vốn hoá Zoom chạm mốc 139 tỷ USD, trong khi ExxonMobil trị giá 138,9 tỷ USD.

Hôm 29/10, Exxon tuyên bố sẽ sa thải 1.900 nhân viên tại Mỹ, nỗ lực mới nhất nhằm giảm chi phí và nâng cao hiệu quả trong thời gian đại dịch COVID-19. Giống như những công ty năng lượng khác, Exxon đã chứng kiến ​​các hoạt động của mình bị áp lực bởi COVID-19,  nhiều công ty trong số đó đã thực hiện các bước để cải thiện bảng cân đối kế toán, cắt giảm nhân viên và trong một số trường hợp, tạm dừng cổ tức. 

Giá dầu WTI gần đây được bán với mức 36 USD/thùng, giảm từ 62 USD của tháng Một.

Kể từ khi xuất hiện trong danh sách
Kể từ khi xuất hiện trong danh sách "400 người giàu nhất nước Mỹ" của Forbes, gia tài của Yuan đã tăng từ 11 tỷ USD lên 21,3 tỷ USD, theo dữ liệu ghi nhận lúc 14h30 ngày 29/10. Ảnh: Bloomberg.  

Trong khi đó nhà sáng lập Zoom Eric Yuan đã chứng kiến tài sản cá nhân tăng gần gấp đôi trong ba tháng qua. Kể từ khi xuất hiện trong danh sách "400 người giàu nhất nước Mỹ" của Forbes, tài sản của Yuan đã tăng từ 11 tỷ USD lên 21,3 tỷ USD, theo dữ liệu ghi nhận lúc 14h30 ngày 29/10.

Tài sản của Yuan đã tăng vọt cùng với công việc kinh doanh của Zoom, vốn đã phát triển nhanh chóng khi hàng triệu người làm việc tại nhà tiếp tục dựa vào hội nghị truyền hình.

Zoom là một trong những cổ phiếu hoạt động tốt nhất cho đến nay tính thời thời điểm hiện tại của năm 2020, vượt qua được giai đoạn bán tháo trong tháng 3 và tăng hơn 600% trong năm nay.

Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh tốt hơn kỳ vọng trong quý II kết thúc ngày 31/8, với doanh thu đạt 663,5 triệu USD (so với mức dự đoán 500,5 triệu USD) và được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vững phong độ. 

Doanh thu dự đoán cho quý mới nhất của Zoom là 690 triệu USD. Công ty cũng tăng mục tiêu doanh thu của cả năm tài khoá kéo dài tới tháng 1.2021 lên 2,4 tỷ USD, tăng 623 triệu USD tính từ tháng 1/2020 khi nhận thấy nhu cầu cho giải pháp làm việc từ xa của các doanh nghiệp tăng cao. 

Yuam không phải là người duy nhất hưởng lợi từ thành công của Zoom. Giám đốc tài chính Kelly Steckelberg đã lần đầu tiên vào danh sách "Những phụ nữ tự thân giàu nhất nước Mỹ" của Forbes ngày 13/10 vừa qua với tài sản trị giá 255 triệu USD. Hiện tài sản của bà đã tăng lên mức hơn 340 triệu USD.   

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement