Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sự kiện pháp luật nổi bật tuần qua: Khởi tố kẻ giết, hiếp bé gái 13 tuổi

Chính sách - Hạ tầng

28/06/2020 08:33

Giá điện tăng đột biến, dịch bạch hầu quay lại, đề nghị tử hình kẻ giết người giấu xác trong bê tông... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Xét xử vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ hành hung

Sáng 22/6, sau ba ngày xét xử, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm vụ bác sĩ Chiêm Quốc Thái bị vợ cũ thuê giang hồ hành hung, theo báo Tiền Phong.

Bác sỹ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ. Ảnh: Một Thế giới
Bác sỹ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ. Ảnh: Một Thế giới

Theo HĐXX, lời khai của các bị cáo phù hợp với hồ sơ, các kết luận giám định nên đủ cơ sở kết luận bị cáo Vũ Thụy Hồng Ngọc (vợ cũ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái) vì mâu thuẫn với chồng cũ mà thuê Phan Nguyễn Duy Thanh đánh dằn mặt ông Thái, chứ không trực tiếp tham gia hay phân công nhiệm vụ cho những người theo dõi đánh ông Thái. Còn việc Thanh chuẩn bị hung khí, theo dõi, chém ông Thái là nằm ngoài dự đoán của bị cáo Ngọc nên cấp sơ thẩm đánh giá tội danh, hình phạt với Ngọc là phù hợp.

Tuyên y án sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt Vũ Thụy Hồng Ngọc, 42 tuổi (Việt kiều Mỹ) 18 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích và bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, đồng thời, HĐXX quyết định hủy bỏ lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Ngọc.

Đối với Phan Nguyễn Duy Thanh (Giám đốc Công ty TNHH bảo vệ Song Thanh), bản án phúc thẩm tuyên chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt từ 15 tháng tù lên 2 năm tù. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị HĐXX bác kháng cáo tuyên y án 16 tháng tù.

Vụ trốn trại giam chấn động, Huy "nấm độc" bị đưa ra xét xử

Nguyễn Viết Huy, 34 tuổi, tức Huy "Nấm Độc", cùng hai đồng phạm bị xét xử vì dùng 6 lưỡi cưa cắt song sắt nhà giam, trốn vào Sài Gòn.

Bị cáo Nguyễn Văn Nưng (trái), Nguyễn Viết Huy (giữa) và Nguyễn Minh Hoàng tại tòa. Ảnh: VnExpress
Bị cáo Nguyễn Văn Nưng (trái), Nguyễn Viết Huy (giữa) và Nguyễn Minh Hoàng tại tòa. Ảnh: VnExpress

Trước đó, Huy "nấm độc" và Nưng có ý định trốn khỏi nơi giam nên bàn nhau cùng thực hiện. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý giam giữ, Huy đã thuê điện thoại di động từ Võ Ngọc Thiện (phạm nhân tự giác), liên lạc với một số người ở ngoài.

Ngày 30/6/2019, Nưng và Huy trốn được ra khỏi trại giam, đi taxi vào TP.HCM. Đến ngày 4/7/2019, Hoàng bị bắt tại huyện Hóc Môn, TP.HCM về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Một ngày sau, Huy bị bắt tại TP.Mỹ Tho (Tiền Giang). Ngày 19/7/2019 thì Nưng sa lưới tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng theo quyết định truy nã của Công an Bình Thuận.

Ngày 23/6, Nguyễn Viết Huy bị TAND TP.Phan Thiết phạt 5 năm 6 tháng tù về tội Trốn khỏi nơi giam giữ theo Điều 386 BLHS 2015. Tổng hợp hình phạt 20 năm về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy TAND tỉnh Bình Thuận tuyên trước đó, bị cáo phải chấp hành 25 năm 6 tháng tù.

Liên quan đến vụ án, Nguyễn Văn Nưng, 38 tuổi, bị tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về cùng hành vi. Tổng hợp với bản án 12 năm tù về tội Giết người trước đó, Nưng phải chấp hành 16 năm 6 tháng tù.

Tương tự, đồng phạm Nguyễn Minh Hoàng, 23 tuổi, nhận 3 năm 6 tháng tù về hành vi lần này và phải tổng hợp 3 năm 6 tháng tù do TAND huyện Hóc Môn, TP HCM, tuyên trước đó. 

Khởi tố kẻ sát hại bé gái 13 tuổi trong rừng phi lao

Tối 22/6, nguồn tin từ Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết bước đầu đã làm rõ động cơ gây án của nghi can Phạm Kim Phê (18 tuổi, ngụ thôn Hòa Hậu, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên). Phê là kẻ đã sát hại bé gái H., 13 tuổi vào tối 17/6, theo Zing. 

Nghi can Phạm Kim Phê bị khởi tố về hành vi Giết người. Ảnh: Internet
Nghi can Phạm Kim Phê bị khởi tố về hành vi Giết người. Ảnh: Internet

Theo lời khai, tối ngày 17/6 Phê cùng nhóm bạn rủ nạn nhân và 1 em khác đi chơi. Đến khoảng 23h cùng ngày, Phê chở em H. về nhà. Trên đường đi Phê nảy sinh ý định giao cấu nên chở em H. vào khu vực rừng phi lao gần cầu An Hải, thuộc thôn Phú Sơn, xã An Ninh Đông. Bị nạn nhân chống cự và bỏ chạy, Phê đuổi theo đánh và bóp cổ đến khi nạn nhân nằm bất động. Phê sau đó đã thực hiện hành vi giao cấu với H.

Sau đó, Phê dùng tay đào một hố dài khoảng 1,5 m rồi kéo xác H. vào hố lấp cát lại và dùng lá cây phủ lên trên rồi về nhà. Gia đình nạn nhân, sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu đã tỏa đi tìm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng.

Sáng 22/6, lệnh bắt giữ khẩn cấp Phạm Kim Phê được Viện KSND tỉnh Phú Yên phê chuẩn. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Kim Phê về hành vi Giết người.

Đề nghị tử hình kẻ chủ mưu vụ giết người, giấu xác trong bê tông

Chiều 26/6, liên quan vụ giết người, đổ bê tông giấu xác ở Bình Dương xảy ra hơn một năm trước, VKSND Bình Dương đưa ra quan điểm giải quyết vụ án này.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phạm Thị Thiên Hà vào phòng xử chiều 26/6. Ảnh: Zing
Cảnh sát dẫn giải bị cáo Phạm Thị Thiên Hà vào phòng xử chiều 26/6. Ảnh: Zing

Cơ quan công tố đánh giá kẻ chủ mưu vụ án không còn có thể cải tạo nên cần thiết loại bỏ hoàn toàn ra khỏi xã hội. Mẹ của bị cáo này bị đề nghị 13-15 năm tù, theo Zing.

Theo viện kiểm sát, Hà có vai trò chủ mưu, 3 bị cáo còn lại là đồng phạm giúp sức. Tại Bình Dương, Thiên Hà đề ra phương pháp tu luyện khổ hạnh trong đó có tịnh cốc nhịn ăn. Một số người chịu đựng không được đã bỏ đi. Tuy nhiên, Hà cùng đồng bọn đã ra tay sát hại 2 nạn nhân. Hành vi của các bị cáo đã phạm vào tội Giết người, Không tố giác tội phạm và Che giấu tội phạm.

Giết bạn gái sau khi quan hệ tình dục

Khoảng 7h sáng 26/6, có một đôi nam nữ (khoảng 25 tuổi) vào nhà nghỉ Đ.P (khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) . Đến tầm 9h sáng thì nam thanh niên (đi cùng người nữ lúc đầu) rời khỏi nhà nghỉ, chạy bộ ra hướng quốc lộ 1.

Đối tượng Tâm bị bắt.
Đối tượng Tâm bị bắt.

Lúc này, nhân viên nhà nghỉ thấy bất thường nên quyết định lên phòng của đôi nam nữ trên để kiểm tra thì phát hiện cô gái đã tử vong bên trong nhà vệ sinh nên báo công an.

Qua quá trình lấy lời khai nhân chứng cũng như trích xuất hình ảnh từ camera an ninh, lực lượng điều tra đã xác định được nghi phạm liên quan đến vụ án chính là Trần Minh Tâm.

Ngay sau đó, các trinh sát đã nhanh chóng tỏa ra các hướng, dò xét các đầu mối để tìm tung tích của đối tượng.

Đến 15h chiều 26/6, các trinh sát Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được đối tượng Tâm đang lẩn trốn tại nhà bà ngoại tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom và nhanh chóng tiến hành bắt giữ.

Tại CQĐT, Tâm khai nhận đã quen biết với nạn nhân là chị L.C.T (sinh năm 1985, quê tỉnh Quảng Trị) vào giữa năm 2019 tại 1 cơ sở massage ở TP Biên Hòa.

Sau thời gian nhắn tin nói chuyện qua điện thoại, đến 14/4/2020, Tâm và chị T. hẹn gặp nhau và chị T. có mượn Tâm 3 triệu đồng.

Khi đến thời điểm hẹn trả tiền, chị T. nhiều lần "khất" chưa có tiền trả nên Tâm đã nhiều lần gọi điện để đòi nợ.

Đến ngày 26/6, chị T. hẹn Tâm tới nhà nghỉ Đ.P (khu phố 5, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) để nói về chuyện nợ nần. Tại đây, Tâm và chị T. có quan hệ tình dục với nhau.

Sau đó, chị T. tiếp tục xin Tâm cho chị này khất nợ thêm 1 thời gian nữa nhưng Tâm không đồng ý. Gã trai bực tức, đã dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực chị T. khiến nạn nhân chết gục trong phòng.

Sau khi ra tay giết chết chị T., Tâm thản nhiên lấy 1 điện thoại iPhone của nạn nhân rồi đi bộ ra quốc lộ 1 đón xe ôm về huyện Trảng Bom bán với giá 600 ngàn đồng.

AN LY (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement