Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sóng lớn đánh chìm 2 tàu cá ở Cà Mau, một ngư dân mất tích

Vĩ mô

17/06/2018 21:35

Xác nhận trên TTXVN, ông Huỳnh Hoàng Tương, Chủ tịch UBND xã Khánh Hội, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa có 2 chiếc tàu cá bị chìm trên biển và 1 ngư dân mất tích.

Theo đó, vào khoảng 7h ngày 17/6, bà Lưu Thu Thủy (38 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, huyện U Minh) đã đến Đồn Biên phòng Khánh Hội trình báo trình báo tàu cá mang số hiệu CM 5540-TS của mình đang hoạt động trên biển thì bị sóng lớn đánh chìm. 

Cụ thể, tàu cá CM 5540-TS được ông Quách Văn Điểm (42 tuổi, ngụ xã Khánh Hội) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực. Trên tàu khi bị tai nạn có 8 thuyền viên, xuất bến từ cửa biển Khánh Hội vào ngày 4/6. Đến khoảng 5h ngày 17/6, khi phương tiên đang hoạt động cách đảo Hòn Chuối khoảng 25 hải lý về hướng Tây thì bất ngờ bị sóng to, gió lớn đánh chìm.

Sóng lớn đánh chìm 2 tàu cá ở Cà Mau, một ngư dân mất tích

Sau khi tàu bị chìm, 7 ngư dân trên tàu được tàu cá CM 91134-TS cứu vớt. Hiện, còn một ngư dân mất tích chưa tìm thấy. Ước thiệt hại tài sản khoảng 700 triệu đồng. 

Trước đó, khoảng 10h ngày 16/6, tàu cá mang số hiệu CM 95108-TS do bà Lê Hồng Yến, ngụ xã Khánh Hội làm chủ, hành nghề thu mua hải sản, đang hoạt động trên biển thì bị sóng to, gió lớn đánh chìm trên biển.

Khi bị nạn, trên tàu có 5 người, xuất bến từ cửa biển Khánh Hội vào ngày 3/6. May mắn, các thuyền viên trên tàu cá CM 95108-TS được tàu CM 91324-TS cứu vớt lên bờ an toàn. Trong khi đó, phương tiện vẫn chưa tìm thấy, ước thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng. 

Hiện, lực lượng Biên phòng phối hợp với gia đình người bị nạn thông báo cho các tàu đánh bắt trong khu vực trên để hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đao Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Thông báo số 256 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.   

Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đao Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hoà thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động các biện pháp phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến của áp thấp nhiệt đới trên các phương tiện thông tin đại chúng, giữ liên lạc với thuyền trưởng và chủ các phương tiện tàu, thuyền nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Uỷ ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn. 

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều nay (17/6) trên rãnh áp thấp có trục 19-21 độ vĩ Bắc một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 16h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 5km/h. Đến 16h ngày 18/6, vị trí  tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 116,2 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Đến 16h ngày 19/6, vị trí  tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/h), giật cấp 9. Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement