Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Số thương vong do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp tiếp tục tăng

Kinh tế thế giới

31/10/2020 07:31

Số người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ trong trận động đất ngày 30/10 đã lên tới 12 người, 438 người bị thương' trong khi Hy Lạp có 14 người tử vong.

Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) thông báo, số người thiệt mạng tại nước này trong trận động đất ngày 30/10 đã lên tới 12 người.

Động đất phá hủy nhiều nhà cửa, tài sản của người dân.
Động đất phá hủy nhiều nhà cửa, tài sản của người dân.

Trong khi đó, số người bị thương ở Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tới 438 người.

Theo AFAD, công tác tìm kiếm và giải cứu tại 17 tòa nhà bị sập hoặc bị phá hủy vẫn đang tiếp diễn.

Trước đó, trận động đất có độ lớn 7 và chấn tiêu ở độ sâu 16,54km đã làm rung chuyển vùng bờ biển phía Tây Thổ Nhĩ Kỳ và một phần Hy Lạp.

Tại Hy Lạp, giới chức cho biết có hai người đã thiệt mạng trên đảo Samos, nâng tổng số người chết trong trận động đất ở cả hai nước lên thành 14.

Ngay sau trận động đất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis đã có cuộc điện đàm và cùng chúc cho nhau nhanh chóng khôi phục sau trận thiên tai này.

Người phát ngôn của Tổng thống Erdogan, ông Fahrettin Altun khẳng định Ankara sẵn sàng trợ giúp Hy Lạp sau trận động đất - thảm kịch đã cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa hai nước.

Video trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

(Theo TTXVN)

MY MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement