Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Siêu bão Hagibis đổ bộ, người dân Nhật Bản vét sạch siêu thị để tích trữ lương thực

Phân tích

12/10/2019 10:02

Bão Hagibis, một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm, dự kiến đổ bộ vào Nhật Bản trong hôm nay .

Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) thông báo cơnbãocó cường độ rất mạnh này đang di chuyển theo hướng Bắc với sức gió 162 km/giờ gần tâm bão và giật lên tới 234 km/giờ. Bão sẽ vẫn duy trì vùng ảnh hưởng rộng cũng như cường độ đó khi đổ vào vùng Tokai và Kanto vào ngày 12/10, trong khoảng thời gian từ cuối buổi chiều tới đêm.

Sóng cao đánh vào bờ biển thị trấn Shirahama, tỉnh Wakayama, hôm 11-10. Ảnh: KYODO.
Sóng cao đánh vào bờ biển thị trấn Shirahama, tỉnh Wakayama, hôm 11-10. Ảnh: KYODO.

Dự kiến sẽ có mưa to tại nhiều khu vực rộng lớn trên đảo Honshu, đặc biệt tại Tokai và Kanto, lượng mưa có thể lên tới mức kỷ lục. JMA dự báo lượng mưa dự kiến ​​trong ngày hôm nay là 1.000 mm ở Tokai, 600 mm ở Kanto-Koshin.

Cơn bão Hagibis có thể gây lượng mưa lớn tương đương bão Kanogawa năm 1958 từng khiến hơn 1.200 người chết hoặc mất tích tại Shizuoka và vùng Kanto. Hiện tại, Hagibis được xếp ở cấp 4 theo bảng phân loại 5 cấp độ bão Saffir-Simpson sử dụng ở Mỹ.

Theo dự báo, sẽ có gió lớn từ các khu vực phía Tây sang phía Đông nước Nhật trong ngày 12/10. Tốc độ gió có thể lên tới 162 km/giờ tại Tokai và 144 km/giờ tại Kanto-Koshin. Ở cả hai vùng này, sức gió giật đều có thể lên tới 216 km/giờ. Sóng biển có thể lên tới 13 m ở ngoài khơi Tokai, Kanto và quần đảo Izu, trong khi đó được dự báo lên tới 10 m ngoài khơi Tohoku và Kinki.

Nhiều dịch vụ hàng không (gồm hơn 1600 chuyến bay nội địa và hơn 200 chuyến bay quốc tế), đường sắt, siêu thị, khu vui chơi ở Nhật bị hủy, tạm dừng hoặc cắt giảm hoạt động để tránh bão trong ngày 12/10.

Sóng dâng cao đánh vào bờ ở thị trấn Kiho, tỉnh Mie hôm 11-10. Ảnh: EPA-EFE.
Sóng dâng cao đánh vào bờ ở thị trấn Kiho, tỉnh Mie hôm 11-10. Ảnh: EPA-EFE.

Theo báoJapan Times, nhiều dịch vụ đường sắt, siêu thị, khu vui chơi ở Nhật cũng đã thông báo kế hoạch tạm dừng hoặc giảm thiểu hoạt động để tránh bão trong ngày 12/10.

Công ty đường sắt phía đông, East Japan Railway Co. (JR East), ngày 11/10 thông báo sẽ ngừng mọi chuyến tàu hoạt động trong ngày 12-10. Các công viên Tokyo Disneyland và Tokyo DisneySea cũng lần đầu tiên thông báo đóng cửa kể từ sau thảm họa động đất năm 2011….

Cơn bão mạnh nhất từ năm 1958

Sóng dâng cao đánh vào bờ ở thị trấn Kiho, tỉnh Mie hôm 11-10. Ảnh: EPA-EFE.
Sóng dâng cao đánh vào bờ ở thị trấn Kiho, tỉnh Mie hôm 11-10. Ảnh: EPA-EFE.

Ít nhất 1.000 chuyến bay đã bị hủy để đảm bảo an toàn trong thời gian bão đổ bộ.Ngoài việc gây hỗn loạn cho hoạt động giao thông, bãoHagibis còn làm gián đoạn nhiều sự kiện lớn như giải đua xe Grand Prix Công thức Một tại Nhật Bản và giải Vô địch bóng bầu dục thế giới.

Hagibis, trong tiếng Tagalog của Philippines nghĩa là "tốc độ" hiện đang ở vùng biển phía nam Tokyo với sức gió lên tới 250km/h. Siêu bão dự kiến sẽ đổ bộ vào đảo chính Honshu vào hôm nay 12/10, chỉ một tháng sau khi một cơn siêu bão khác là Faxai tấn công nước Nhật.

Hơn 30.000 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy trong đợt bão Faxai. Trong lúc công tác khắc phục vẫn chưa hoàn tất, bão Hagibis lại tiếp tục tấn công vào cùng khu vực bão Faxai đã đổ bộ trước đó.

Kệ hàng trống trơn ở một siêu thị tại Tateyama, tỉnh Chiba. Ảnh: KYODO.
Kệ hàng trống trơn ở một siêu thị tại Tateyama, tỉnh Chiba. Ảnh: KYODO.
Thực phẩm dự trữ như mì gói, cơm nắm, bánh gạo… trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hết sạch. Ảnh: SANKEI.
Thực phẩm dự trữ như mì gói, cơm nắm, bánh gạo… trong các siêu thị, cửa hàng tiện lợi hết sạch. Ảnh: SANKEI.

"Đây có thể sẽ là cơn bão mạnh nhất tấn công trực tiếp Tokyo kể từ năm 1958. Do đó người dân cần chuẩn bị tinh thần cho các tình huống sóng lớn và nước dâng trong thời gian bão đổ bộ", Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) cảnh báo người dân trong thông báo ngày 11/10.

"Những cơn mưa đi kèm bão có thể trút xuống một lượng nước kỷ lục kèm với gió giật mạnh. Người dân nên cảnh giác trước nguy cơ lở đất và lũ lụt", một quan chức JMA khuyến cáo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã yêu cầu tất cả các quan chức trong chính phủ của ông phải tỉnh táo và tập trung đối phó, sẵn sàng phản ứng trước các tình huống xấu trong bãoHagibis.

Sở điện lực Tokyo khẳng định sẽ huy động 17.000 nhân viên sẵn sàng vào cuộc nếu xảy ra sự cố mất điện diện rộng như hồi bão Faxai. Các quan chức ở tỉnh Chiba, nơi bị ảnh hưởng nặng bởi siêu bão lần trước, đã yêu cầu người dân tích trữ thực phẩm và nước đủ dùng trong ít nhất 3 ngày.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement