Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sẽ có thêm một điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch ở Sài Gòn

Chính sách - Hạ tầng

24/12/2020 16:17

UBND TP HCM mới có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho TP. HCM tổ chức thêm 1 điểm bắn pháo hoa để chào mừng sự kiện Lễ Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức vào ngày 31/12.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ  xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM tổ chức thêm 1 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu Công nghệ cao (Quận 9) trong dịp Tết Dương lịch 2021.

Ảnh minh họa. Nguồn: VnExpress
Ảnh minh họa. Nguồn: VnExpress

Thời gian bắn là 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/1/2021. Đây là điểm bắn pháo hoa thứ tư trong dịp Tết Dương lịch 2021 mà UBND TP.HCM xin phép Thủ tướng.

Lý do UBND TP.HCM đưa ra là để chào mừng sự kiện TP sẽ tổ chức Lễ Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức vào lúc 8 giờ ngày 31/12/2020.

Trước đó, ngày 3/12, UBND TPHCM có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm cao, tầm thấp nhân Tết Dương lịch 2021.

Theo đó, TP dự kiến tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021 như sau: Bắn pháo hoa 2 điểm tầm cao (khu vực đầu đường hầm vượt sông Sài Gòn, Quận 2; Tòa nhà Landmark 81 và khu vực Công viên Central Park, Phường 22, quận Bình Thạnh); bắn pháo hoa 1 điểm tầm thấp (Công viên Văn hóa Đầm Sen, Quận 11).

Thời gian bắn pháo hoa 15 phút, từ 0 giờ 0 phút đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2021. Nguồn kinh phí từ xã hội hóa.

UBND TP đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TPHCM được bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch năm 2021.

Như vậy, nếu được chấp thuận thì TP HCM sẽ có 4 điểm bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2021.

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement