Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sân bay Tân Sơn Nhất vắng tanh do dịch COVID-19

Chính sách - Hạ tầng

21/02/2020 17:34

Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong những ngày qua thoáng đãng đến không ngờ. Dù cho các hãng hàng không trong nước giảm giá vé xuống mức “rẻ bèo”, tuy nhiên trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay, nhu cầu đi lại của người dân vẫn chưa có.

 Sân bay Tân Sơn Nhất  (TP.HCM) trong những ngày qua thoáng đãng không ngờ.
Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong những ngày qua thoáng đãng không ngờ.

Dịch COVID-19 đang khiến tình hình kinh doanh của các hãng hàng không trong nước lâm vào cảnh "ảm đạm" hơn bao giờ hết. Để kích cầu trong giai đoạn khó khăn này, các hãng hàng không liên tục giảm giá vé. Nhiều chặng bay hiện giá vé chỉ còn vài chục ngàn đồng, thậm chí cả những đường bay đến thiên đường du lịch như Nha Trang, Phú Quốc, Quy Nhơn, Đà Nẵng,... cũng rẻ không ngờ. Giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM của các hãng Vietjet Air, Bamboo Airways, Jetstar Pacific chỉ từ 99.000 -  299.000 đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí). Ngay cả Vietnam Airlines cũng bán vé chặng Hà Nội - TP.HCM ngày 21/2, khởi hành 21h30 giá vé chỉ 199.000 đồng (chưa gồm thuế, phí).

Khu vực nhà chờ tại sân bay hôm nay ít hẳn phương tiện, không còn cảnh hàng dài taxi nối đuôi nhau chở khách ra vào thành phố.
Khu vực nhà chờ tại sân bay hôm nay ít hẳn phương tiện, không còn cảnh hàng dài taxi nối đuôi nhau chở khách ra vào thành phố.
Những chiếc xe đẩy hành lý nằm yên ắng bên dãy hành lang, không được khách ra vào ga sử dụng.
Những chiếc xe đẩy hành lý nằm yên ắng bên dãy hành lang, không được khách ra vào ga sử dụng.

Dù đã có rất nhiều chương trình ưu đãi giảm giá được tung ra, giá vé máy bay rẻ như cho nhưng vẫn không có khách hàng. Sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong những ngày qua thoáng đãng đến không ngờ, nhất là ở ga quốc tế.

Hình ảnh vắng vẻ tại khu vực ga quốc tế ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay.
Hình ảnh vắng vẻ tại khu vực ga quốc tế ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay.
Khu vực xuất - nhập cảnh có người nhưng vẫn khá yên tĩnh, không khí trật tự hơn mọi ngày.
Khu vực xuất - nhập cảnh có người nhưng vẫn khá yên tĩnh, không khí trật tự hơn mọi ngày.
Một vài người đứng đợi thân nhân ở sảnh, khu vực check-in trống trơn.
Một vài người đứng đợi thân nhân ở sảnh, khu vực check-in trống trơn.
Dãy ghế ngồi cùng không được sử dụng hết.
Dãy ghế ngồi cùng không được sử dụng hết.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 là nguyên nhân lớn nhất khiến nhiều người ngại đi du lịch trong những ngày này. Chị Thanh Thúy (25 tuổi, ngụ quận 8) vừa hủy chuyến bay đi Hà Nội trong tour du xuân cùng bạn bè vào cuối tuần này. Để có được vé, chị đã đặt từ tháng 9 năm ngoái với giá hơn 6 triệu đồng/2người/chiều. Tuy nhiên vì lo ngại dịch bệnh, chị quyết định hoãn lại chuyến đi, đợi đến hết dịch mới tính tiếp.

Hình ảnh ga trong nước tại Tân Sơn Nhất hôm nay.
Hình ảnh ga trong nước tại Tân Sơn Nhất hôm nay.
Các dãy hành lang chính thoáng đãng hơn mọi ngày.
Các dãy hành lang chính thoáng đãng hơn mọi ngày.
Khu vực từ ga trong nước đến ga quốc tế đều khá vắng vẻ.
Khu vực từ ga trong nước đến ga quốc tế đều khá vắng vẻ.
Khu vực nhập cảnh, đón người thân đi nước ngoài về không có tình trạng chen lấn, ồn ào.
Khu vực nhập cảnh, đón người thân đi nước ngoài về không có tình trạng chen lấn, ồn ào.
Các quầy thủ tục của Vietjet Air.
Các quầy thủ tục của Vietjet Air.
Hàng người chờ làm thủ tục của Jetstar Pacific. Trong đợt giảm giá vé máy bay của các hãng, nhiều người cũng tận dụng cơ hội này để du lịch trong nước. Các tỉnh thành giáp biển và có khí hậu ấm nóng như Bình Định, Phú Yên hay Phú Quốc được nhiều người lựa chọn làm điểm đến.
Hàng người chờ làm thủ tục của Jetstar Pacific. Trong đợt giảm giá vé máy bay của các hãng, nhiều người cũng tận dụng cơ hội này để du lịch trong nước. Các tỉnh thành giáp biển và có khí hậu ấm nóng như Bình Định, Phú Yên hay Phú Quốc được nhiều người lựa chọn làm điểm đến.
Khu vực làm thủ tục của Vietnam Airlines vắng tanh.
Khu vực làm thủ tục của Vietnam Airlines vắng tanh.
Sân bay Tân Sơn Nhất vắng tanh do dịch COVID-19

Theo đại diện Vietnam Airlines, thị trường khách nội địa của hãng đã bị hủy khoảng 20 - 40% lượng vé trong một vài tuần trở lại đây, khách du lịch Việt Nam ra nước ngoài hủy 40 - 50%, khách châu Âu đến Việt Nam hủy với tỷ lệ thấp hơn (khoảng 10-15%). Lượng khách hủy nhiều nhất là thị trường Trung Quốc và các thị trường thuộc Đông Bắc Á như Hồng Kông, Ma Cao, Nhật Bản, Hàn Quốc (70 - 80%).

Ước tính mức thiệt hại của hãng này khoảng 250 tỷ đồng mỗi tuần khi doanh thu sụt giảm do ngưng đường bay đến Trung Quốc vì dịch COVID-19. Theo ước tính của Vietnam Airlines, nếu thị trường phục hồi vào tháng 7/2020, tổng thiệt hại tài chính do virus corona có thể gây ra cho hãng lên tới 196 triệu USD.

THUẬN TIỆN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement