Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phấn khích khi lần đầu lên tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội

Chính sách - Hạ tầng

23/01/2021 11:36

Sáng nay (23/1), lần đầu tiên người dân đã được lên tham quan tàu điện Nhổn - Ga Hà Nội.
dsc-0956-1187.jpg

Sự kiện tham quan đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội sẽ diễn ra từ từ 9 giờ đến 15 giờ ngày 23 - 24/1, tại nhà ga S1 - Nhổn đối diện trường Đại học Công Nghiệp.

dsc-1018-7940.jpg

Vì vẫn đang trong quá trình thi công hoàn thiện nhà ga nên người dân lên tham quan tàu theo từng nhóm. Người tham quan sẽ được giới thiệu sơ bộ về dự án đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội và hướng dẫn lối lên xuống cặn kẽ để đảm bảo an toàn.

dsc-0857-2084.jpg

Trước đó đúng 9h sáng, nhóm đầu tiên được lên tham quan tàu gồm 20 người dân. Sự kiện thu hút đông đảo sự quan tâm của báo giới.

dsc-0955-4804.jpg

Người lên tham quan tàu ai cũng cầm sẵn điện thoại để lưu lại những hình ảnh đầu tiên của đoàn tàu mới.

dsc-1015-8935(2).jpg

Gia đình chị Phương Thảo nhà tại Phương Liệt cách nhà ga S1 - Nhổn hơn 15km cho biết đã dậy từ 5h sáng để chuẩn bị đến tham quan đoàn tàu.

dsc-1000-9176.jpg

Bé Hải Nam 5 tháng tuổi con trai chị Thảo tạo dáng chụp ảnh trên ghế ngồi của đoàn tàu. Chị Thảo cho biết: Đoàn tàu rất đẹp, bõ công mẹ con tôi háo hức dậy sớm".

dsc-0964-4678.jpg

Đoàn tàu mới trở thành nơi hẹn hò, selfie của nhiều người.

dsc-0970-512.jpg

Em Duy Đại học Công nghiệp cho biết rất vui vì được lên tham quan tàu. "Tàu mới xịn như thế này chạy lúc nào bọn em mua vé năm lúc đấy, vì quá tiện đến trường" Duy nói.

dsc-0923-1073.jpg

Các kỹ sư thi công của chính dự án đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội cũng tranh thủ ghi lại kỷ niệm.

dsc-0932-9866.jpg

Đoàn tàu gồm 4 toa, sử dụng sức kéo điện.Tàu cũng gắn các tiện nghi như màn hình thông báo, điều hòa không khí, thông gió, hệ thống phát thanh hành khách, camera, đèn LED tự động điều chỉnh ánh sáng cho phù hợp khi đi vào đoạn ngầm...

dsc-0929-9628.jpg

Khoang tàu có tông màu xanh lá mạ, trắng và hồng. Các hàng ghế được thiết kế tối giản. Tàu có thể chở 944 đến 1.124 người, mật độ 6,6-8 người/m2, tốc độ thương mại 35 km/h, tốc độ thiết kế 80 km/h.

dsc-0907-6613.jpg

Bảng điều khiển trong cabin là hệ thống nút bấm với các màu xanh - vàng - đỏ, tương ứng với mức độ an toàn - nguy hiểm - khẩn cấp. Hiện lái tàu chạy thử vẫn do đối tác nước ngoài đảm nhiệm.

dsc-0890-9110.jpg

Thiết kế của tàu theo tiêu chuẩn châu Âu, với thân bằng hợp kim nhôm trọng lượng nhẹ, tuổi thọ cao và được nghiên cứu để phù hợp với nhu cầu của người Việt. Tàu được sơn ba màu xanh lá mạ, hồng đỏ và trắng với biểu tượng Khuê Văn Các của TP Hà Nội.

iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ