Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhóm siêu giàu của quốc gia nào đang làm giàu nhanh nhất?

Quản trị

24/06/2021 09:20

Tài sản ròng của nhóm 500 người giàu nhất thế giới tăng 1.800 tỷ USD trong năm 2020.

Tại 8 trong 10 quốc gia được Credit Suisse khảo sát, như Mỹ, Trung Quốc, Brazil và Ấn Độ, tỷ lệ giữa tài sản của nhóm 1% người giàu nhất và tổng tài sản quốc gia đồng loạt tăng vọt trong năm 2020 chủ yếu nhờ việc hạ lãi suất để hạn chế ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, theo Báo cáo Tài sản Toàn cầu được công bố vào ngày 22/6.

Trong đó, nhóm người giàu nhất của Brazil nắm giữ gần 50% tổng tài sản của quốc gia này, tăng 2,7% so với năm 2019. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 10 quốc gia mà Credit Suisse khảo sát.

gioi-sieu-giau-png-6732-1624463702.jpg
Tỷ lệ tài sản của nhóm người giàu so với tổng tài sản quốc gia tại một số nơi. Ảnh: Bloomberg.

Báo cáo của ngân hàng Thụy Sĩ này nhấn mạnh sự gia tăng nhanh chóng về tài sản trên khắp thế giới bất chấp đại dịch Covid-19 hoành hành vào năm 2020. Trước đó, Bloomberg Billionaires Index cũng cho biết nhóm 500 người giàu nhất “bỏ túi” thêm 1.800 tỷ USD. 

Báo cáo nêu rõ: “Nhóm người giàu có nhất thế giới gần như không bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm trong hoạt động kinh tế và quan trọng hơn, họ lại hưởng lợi thông qua tác động của việc hạ lãi suất đối với giá cổ phiếu và giá nhà ở”.

Hệ số Gini, một thước đo bất bình đẳng trên phạm vi rộng, tăng trong cả năm 2020 ở cả 10 quốc gia mà Credit Suisse khảo sát, trừ Mỹ. Tổng tài sản của các hộ gia đình trên khắp thế giới đạt 418.000 tỷ USD vào cuối năm 2020, tăng 7,4% so với một năm trước đó.

Sự gia tăng nhanh chóng về tài sản, bất bình đẳng thu nhập và thâm hụt ngân sách công đang thúc đẩy phong trào đánh thuế lên người giàu trên khắp thế giới.

Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden đang tìm cách tăng thuế trên thặng dư vốn cũng như thuế thừa kế, tức là số tiền mà một người phải trả khi được thừa kế tài sản. Tại Anh, một cơ quan độc lập cũng kêu gọi đánh thuế tài sản một lần để huy động khoảng 260 tỷ bảng Anh (361 tỷ USD) cho ngân sách. Các quốc gia khác như Argentina và Bolivia năm ngoái cũng đã tăng thuế nhằm vào giới siêu giàu.

THẠCH LAM
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement