Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nhiều người mất tích, bị mắc kẹt do mưa lũ ở miền Trung, Tây Nguyên

Chính sách - Hạ tầng

30/11/2020 19:49

Do mưa lớn kéo dài, một số khu vực tại Tây nguyên bị sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng khiến nhiều địa phương bị chia cắt, nhiều căn nhà đổ sập.

Nhiều người mất tích do lũ cuốn

Tại Khánh Hòa, sáng 28/11, theo nguồn tin trên báo Khánh Hòa, có 2 đoàn khách với khoảng 45 người mua tour từ TP.HCM lên Khánh Sơn để đi leo núi và bị mắc kẹt trong rừng. Đến chiều 30/11, lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lực lượng cứu hộ của huyện vẫn chưa thể tiếp cận được với đoàn khách nói trên.

Đường 23 tháng 10 cửa ngõ phía Tây Nha Trang bị ngập. Ảnh: VOV
Đường 23 tháng 10 cửa ngõ phía Tây Nha Trang bị ngập. Ảnh: VOV

Ngoài ra, mưa lũ tại Khánh Hòa làm 3 người ở xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh đi rừng về bị nước lũ cuốn, 1 người mất tích. Nạn nhân tên là Trần Văn Quốc, 24 tuổi, địa phương đang tổ chức tìm kiếm.

Tại Lâm Đồng, vào chiều 29/11, một đoàn du khách từ TP.HCM tham gia tour du lịch khám phá Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà. Trên đường về, một nhóm du khách trong đoàn gồm 9 người đi qua cầu treo tại thôn K’Long K’Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương thì nước lũ bất ngờ đổ về cuốn trôi cầu treo cùng 4 du khách.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: CAND
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: CAND

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng đã huy động lực lượng, khẩn trương có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn.

Đến 17h cùng ngày, anh Đỗ Hoàng Dũng và chị Đặng Quốc Bảo Trinh may mắn thoát nạn và được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn, còn hai nữ du khách còn lại là Lê Thị Quỳnh Trang (28 tuổi) và Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi) vẫn đang mất tích, lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân này.

Quảng Nam bị chia cắt, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề do mưa lũ

Tại Quảng Nam, theo nguồn tin trên báo Vnexpress, chiều 30/11, nước sông dâng cao chảy băng qua hai cầu ngầm sông Trường và Nước Oa trên quốc lộ 40B, đoạn qua xã Trà Tân (huyện Bắc Trà My). Đoạn giữa cầu ngầm nước ngập khoảng 1m, chảy xiết nên cơ quan chức năng đã dựng rào chắn cấm phương tiện qua lại.

Theo lãnh đạo xã Trà Leng (huyện Nam Trà My), nước suối chảy xiết nên tuyến đường đến xã đã bị chia cắt, lực lượng chức năng đã nhanh chong sơ tán 100 người dân sinh sống dọc ven sông suối, nơi có nguy cơ sạt lở đất đá đến các nhà kiên cố.

Đường vào trung xã Trà Leng bị nước suối chảy tràn qua. Ảnh: Vnexpress
Đường vào trung xã Trà Leng bị nước suối chảy tràn qua. Ảnh: Vnexpress

Tại Đắk Lắk, từ đêm 28/11, trên địa bàn đã xuất hiện mưa lớn kéo dài, mưa lớn đã gây sạt lở đất khiến nhiều căn nhà của người dân bị vùi lấp, hàng trăm héc ta cây trồng chìm trong biển nước, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập làm cho một số nơi bị chia cắt cục bộ.

Cụ thể, tại thôn 3, thôn 4 và thôn 8, xã Hòa Lễ xảy ra ba điểm sạt lở đất, sạt lở núi với hàng trăm khối đất đá trôi xuống nhà dân khiến 7 căn nhà bị đổ sập, hư hỏng nặng ở xã Hòa Phong và xã Hòa Lễ, rất may không thiệt hại về người. Bên cạnh đó, hiện còn 17 ngôi nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng do sạt lở núi.

Sạt lở núi làm hư hỏng nhà dân ở thôn 2, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông. Ảnh: báo Nhân Dân
Sạt lở núi làm hư hỏng nhà dân ở thôn 2, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông. Ảnh: báo Nhân Dân
Ảnh: Đại Đoàn Kết
Ảnh: Đại Đoàn Kết

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm cho gần 300 héc ta cây trồng của huyện Krông Bông chìm trong biển nước. Hàng nghìn héc ta cây trồng trên toàn tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng.

Về giao thông, nhiều đọan đường liên thôn thuộc các xã Cư Đrăm, Cư Pui, Hòa Phong, Hòa Lễ…. bị ngập nặng. Một số thôn, xe ô tô không vào được, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Hiện chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chốt chặn, treo biển cảnh báo để tránh người dân qua lại những nơi nguy hiểm.

(Tổng hợp)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement