Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người đào tẩu Triều Tiên "đổ thêm dầu vào lửa" cho mối quan hệ liên Triều

Kinh tế thế giới

23/06/2020 09:34

Những người đào tẩu Triều Tiên cho biết tối qua (22/6), họ đã gửi nửa triệu tờ truyền đơn sang biên giới, hành động như "đổ thêm dầu vào lửa".

Hãng tin Yonhap cho biết, hôm nay (23/6), một nhóm người đào tẩu Triều Tiên cho biết tối qua, từ thị trấn Paju nằm ở biên giới giữa hai nước, nhóm này đã gửi 500.000 tờ truyền đơn sang lãnh thổ Triều Tiên bằng bóng bay.

Ông Park Hang-sak, chỉ huy nhóm "Chiến binh vì Triều Tiên tự do" cho biết, việc gửi số truyền đơn này bắt đầu từ khoảng 11h và kéo dài cho đến nửa đêm. Và nhóm đã chọn một địa điểm vắng vẻ để thực hiện nhằm tránh sự phát hiện của cảnh sát.

Hình ảnh truyền đơn được người đào tẩu Triều Tiên gửi qua biên giới.
Hình ảnh truyền đơn được người đào tẩu Triều Tiên gửi qua biên giới.

Cũng theo ông Park, có 6 thành viên trong nhóm thực hiện việc này. Ngoài truyền đơn ra, nhóm ông Park còn gửi kèm theo 500 quyển sách mô tả về sự thành công của Hàn Quốc, 2.000 tờ 1USD và 1.000 thẻ nhớ. Tất cả được 20 quả bóng bay mang sang biên giới.

Sự việc xảy ra giữa lúc cảnh sát đang tăng cường tuần tra biên giới nhằm ngăn chặn việc những người đào tẩu gửi truyền đơn qua Triều Tiên, một động thái gây căng thẳng cho mối quan hệ liên Triều trong những ngày gần đây.

Ngày 22/6, Triều Tiên phát đi thông báo sẽ gửi 12 triệu tờ truyền đơn sang Hàn Quốc nhằm trả đũa việc nước này "thất bại" trong việc kiểm soát người đào tẩu Triều Tiên.

Trong một thông báo được phát đi hôm nay, Bộ Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi dừng những hành động tương tự. 

"Truyền đơn, dù là của miền Bắc hay miền Nam đều không có lợi cho mối quan hệ liên Triều, việc dừng hành động này đã được lãnh đạo hai nước thỏa thuận tại Bàn Môn Điếm vào năm 2018", một quan chức Bộ thống nhất Hàn Quốc cho biết.

Tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng khi ngày 16/6 Triều Tiên cho nổ tung tòa nhà liên lạc liên Triều. Tiếp sau đó hai bên có động thái chuyển quân đến khu vực biên giới.

Clip Triều Tiên giật sập nhà liên lạc liên Triều.
N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement