Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngày của mẹ khắp nơi trên thế giới giữa đại dịch COVID-19 như thế nào?

Ảnh

11/05/2020 17:36

Mặc dù Ngày của Mẹ không cố định hàng năm, nhưng phần lớn được tổ chức vào Chủ nhật thứ 2 của tháng 5, cùng nhìn lại bộ ảnh Ngày của Mẹ khắp nơi trên thế giới giữa đại dịch COVID-19.

Ngày của Mẹ từ lâu đã trở thành một sự kiện quan trọng và đáng nhớ diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều nước lấy ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 để kỉ niệm sự kiện này nhưng cũng có không ít quốc gia chọn tổ chức Mother’s Day vào những ngày khác trong năm.

Dù diễn ra vào các dịp khác nhau nhưng Ngày của Mẹ vẫn mang một ý nghĩa chung trên toàn thế giới: Bày tỏ sự trân trọng và biết ơn công lao to lớn của những người mẹ. Năm 2020, dù Ngày của Mẹ đang trong đại dịch COVID-19 nhưng không vì thế mà mọi người bỏ qua sự kiện này. 

Một người phụ nữ cho xem những bức ảnh gia đình của mẹ mình qua một cửa sổ vào Ngày của Mẹ ở Neuss, Đức.
Một người phụ nữ cho xem những bức ảnh gia đình của mẹ mình qua một cửa sổ vào Ngày của Mẹ ở Neuss, Đức.
  Nghệ sĩ dương cầm Rodrigo Cunha chơi đàn trên một chiếc xe tải nhằm tặng cho những người mẹ cô đơn bị cách ly ở Sao Paulo, Brazil.

Nghệ sĩ dương cầm Rodrigo Cunha chơi đàn trên một chiếc xe tải nhằm tặng cho những người mẹ cô đơn bị cách ly ở Sao Paulo, Brazil.

  Người dân địa phương nghe một ban nhạc hát dọc đường phố và nhận hoa từ các tình nguyện viên khi một đoàn xe của thành phố Fatih kỷ niệm Ngày của Mẹ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Người dân địa phương nghe một ban nhạc hát dọc đường phố và nhận hoa từ các tình nguyện viên khi một đoàn xe của thành phố Fatih kỷ niệm Ngày của Mẹ ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

  Roberto Ruiz đến thăm mẹ của mình, bà Elena Filippi, 80 tuổi, trong một nơi ở hưu trí và nói chuyện với bà qua màn hình phân tách trong suốt được sử dụng để phòng ngừa COVID-19 tại Vina del Mar, Chile  (ảnh trái) và một nhóm Mariachi, nhạc sĩ truyền thống Mexico, serenade và chơi nhạc sẽ được trình chiếu trực tuyến tại Mexico.
4

Roberto Ruiz đến thăm mẹ của mình, bà Elena Filippi, 80 tuổi, trong một nơi ở hưu trí và nói chuyện với bà qua màn hình phân tách trong suốt được sử dụng để phòng ngừa COVID-19 tại Vina del Mar, Chile  (ảnh trái) và một nhóm Mariachi, nhạc sĩ truyền thống Mexico, serenade và chơi nhạc sẽ được trình chiếu trực tuyến tại Mexico.

  Su Wilson, (bên trái), mỉm cười khi cầm điện thoại với các thành viên khác trong gia đình khi trò chuyện video khi cô đến thăm mẹ Chun Liu, ở Washington.

Su Wilson, (bên trái), mỉm cười khi cầm điện thoại với các thành viên khác trong gia đình khi trò chuyện video khi cô đến thăm mẹ Chun Liu, ở Washington.

Một người đàn ông với hoa trong tay khi các công nhân thành phố bảo vệ lối vào nghĩa trang do thông báo của chính phủ sẽ đóng cửa vào cuối tuần.
Một người đàn ông với hoa trong tay khi các công nhân thành phố bảo vệ lối vào nghĩa trang do thông báo của chính phủ sẽ đóng cửa vào cuối tuần.
Gia đình Hassebroek có một cuộc gọi video cho Ngày của Mẹ với ông bà và đại gia đình ở Brooklyn, New York.
Gia đình Hassebroek có một cuộc gọi video cho Ngày của Mẹ với ông bà và đại gia đình ở Brooklyn, New York.
   Món quà nhân Ngày của Mẹ của một gia đình dọc biên giới Canada-Mỹ.

 Món quà nhân Ngày của Mẹ của một gia đình dọc biên giới Canada-Mỹ.

Hai anh em đến thăm mẹ vào Ngày của Mẹ trong một căn phòng đặc biệt tại nhà nghỉ hưu được xây dựng để cho phép thăm người thân ở Neuss, Đức (ảnh trái) và một gia đình đến thăm mẹ tại Khu dân cư Nghỉ hưu của Biệt thự Orchard, sau khi một số cư dân chết vì COVID-19 ở Pickering, Ontario, Canada.
12
Hai anh em đến thăm mẹ vào Ngày của Mẹ trong một căn phòng đặc biệt tại nhà nghỉ hưu được xây dựng để cho phép thăm người thân ở Neuss, Đức (ảnh trái) và một gia đình đến thăm mẹ tại Khu dân cư Nghỉ hưu của Biệt thự Orchard, sau khi một số cư dân chết vì COVID-19 ở Pickering, Ontario, Canada.
Một gia đình nhận thực phẩm của Mẹ do Liên đoàn Lao động Hạt Los Angeles tổ chức tại Los Angeles, California (ảnh trái) và Naomi Hassebroek nhổ cỏ dại trong vườn vào Ngày của Mẹ ở Brooklyn, New York.
14
Một gia đình nhận thực phẩm của Mẹ do Liên đoàn Lao động Hạt Los Angeles tổ chức tại Los Angeles, California (ảnh trái) và Naomi Hassebroek nhổ cỏ dại trong vườn vào Ngày của Mẹ ở Brooklyn, New York.
 Một người mẹ thích thú với đứa con của mình bởi một ban nhạc Mariachi ở thành phố Mexico (ảnh trái) và một phụ nữ cùng người thân của những người mất tích tham gia tuần hành để yêu cầu sự giúp đỡ từ chính phủ Mexico.
17
 Một người mẹ thích thú với đứa con của mình bởi một ban nhạc Mariachi ở thành phố Mexico (ảnh trái) và một phụ nữ cùng người thân của những người mất tích tham gia tuần hành để yêu cầu sự giúp đỡ từ chính phủ Mexico.
  Daniel và Cheryl Sanchez, ở Seattle, Washington, giới thiệu em bé hai tuần tuổi của họ với ông bà trong một cuộc gặp gỡ bên lề dọc biên giới Canada-Mỹ (ảnh trái) và một người đàn ông, đi cùng với gia đình và một con chó, đến thăm mẹ của anh ấy tại khu nhà nghỉ hưu của biệt thự Orchard.
20

Daniel và Cheryl Sanchez, ở Seattle, Washington, giới thiệu em bé hai tuần tuổi của họ với ông bà trong một cuộc gặp gỡ bên lề dọc biên giới Canada-Mỹ (ảnh trái) và một người đàn ông, đi cùng với gia đình và một con chó, đến thăm mẹ của anh ấy tại khu nhà nghỉ hưu của biệt thự Orchard.

  Một y tá cảm động khi các thành viên của Dàn nhạc Vệ binh Quốc gia Mexico biểu diễn bên ngoài một bệnh viện, ở Monterrey, Mexico.
11

Một y tá cảm động khi các thành viên của Dàn nhạc Vệ binh Quốc gia Mexico biểu diễn bên ngoài một bệnh viện, ở Monterrey, Mexico.

Một người phụ nữ lớn tuổi cầm hoa khi nghe nhạc truyền thống ở, Mexico.
Một người phụ nữ lớn tuổi cầm hoa khi nghe nhạc truyền thống ở, Mexico.
Các gia đình xếp hàng chờ nhận hàng thực phẩm trong Ngày của Mẹ do Liên đoàn Lao động Hạt Los Angeles tổ chức tại Los Angeles, California.
Các gia đình xếp hàng chờ nhận hàng thực phẩm trong Ngày của Mẹ do Liên đoàn Lao động Hạt Los Angeles tổ chức tại Los Angeles, California.
  Một bệnh nhân bị cách ly trong khách sạn, được sử dụng như một trung tâm kiểm dịch, cho thấy một dấu hiệu đọc bằng tiếng Tây Ban Nha:

Một bệnh nhân bị cách ly trong khách sạn, được sử dụng như một trung tâm kiểm dịch, cho thấy một dấu hiệu đọc bằng tiếng Tây Ban Nha: "Mẹ này là dành cho con, con yêu mẹ" ở Antiguo Cuscatlan, San Salvador.

 
NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ