Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngày 10/6, công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Chính sách - Hạ tầng

09/06/2021 11:00

Ngày mai (10/6), Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ công bố Nghị quyết về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ngày mai (10/6), Văn phòng Quốc hội sẽ tổ chức họp báo, công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử quốc gia về danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV.

Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, ngày bầu cử 23/5 vừa qua, gần 70 triệu cử tri cả nước đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cuộc bầu cử vừa qua có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lại diễn ra trong "hoàn cảnh chưa bao giờ có, chưa từng xảy ra" khi đại dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư với tốc độ lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn và tác động đến khoảng 30 tỉnh, thành phố trong cả nước, nhiều địa bàn, khu vực, nhiều tỉnh bị tác động rất nặng nề như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Vĩnh Phúc.

Cử tri đã bầu đủ số lượng đại biểu Quốc hội theo luật định; bầu được 99,87% số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; 99,81% số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 98,91% số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã so với số lượng cần bầu theo luật định, tỷ lệ này cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Không có đơn vị bầu cử nào phải bầu cử lại, bầu cử thêm đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Ngày 10/6, công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khoá XV - 1

Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khoá XIV.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ cho biết, điều đáng mừng là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bầu đủ đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh, cấp quận/huyện, cấp xã/phường.

Qua bầu cử trong mùa đại dịch chúng ta càng thấy được sức mạnh trùng trùng điệp điệp của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây là dấu ấn thành tích rất tốt đẹp, cần được tiếp tục đánh giá, phân tích kỹ để rút kinh nghiệm cho các kỳ bầu cử sau”, Chủ tịch Quốc hội nói.

XUÂN TRƯỜNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement