Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mỹ sẽ áp thuế ngay lập tức nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình không tham dự G20

Phân tích

11/06/2019 10:22

Tổng thống Trump đe dọa sẽ áp dụng nhiều thuế quan hơn đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc nếu ông Tập Cận Bình không có mặt tại G20.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, khi được hỏi điều này có đồng nghĩa với việc thuế quan mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức, ông Trump đáp: "Đúng là như vậy".

Với cuộc chiến thương mại bắt đầu cách đây hơn 1 năm, chính quyền ông Trump đến nay đã áp thuế quan bổ sung lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và Bắc Kinh đáp trả bằng cách áp thuế lên 110 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Tháng trước, khi xung đột leo thang, ông Trump nâng thuế quan từ 10% trước đó lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, và Trung Quốc trả đũa bằng cách tăng thuế đối với 60 tỷ USD hàng Mỹ. Ông Trump đã dọa sẽ áp thuế lên thêm 300 tỷ USD hàng Trung Quốc nữa, đồng nghĩa với việc áp thuế lên gần như toàn bộ hàng hóa mà nước này xuất khẩu sang Mỹ hàng năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một lần trả lời báo chí hồi tháng 5 - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một lần trả lời báo chí hồi tháng 5 - Ảnh: Reuters.

Theo dự kiến, ông Trump sẽ có cuộc gặp với ông Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh G20, sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 28-29/6 tại Osaka, Nhật Bản. Lãnh đạo của 19 nước và Liên minh châu Âu (EU) sẽ tham dự hội nghị này.

Trao đổi với CNBC, ông Trump nói ông sẽ ngạc nhiên nếu ông Tập không tới cuộc gặp. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định có "một mối quan hệ tuyệt vời" với ông Tập, rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc "thực sự là một người phi thường".

Theo số liệu mà ông Trump đưa ra, Mỹ hiện đang áp thuế bổ sung đối với khoảng 35-40% hàng hóa mà nước này nhập khẩu từ Trung Quốc. Nếu hai bên không đạt thỏa thuận thì "60% còn lại sẽ bị áp thuế".

"Thỏa thuận với Trung Quốc sẽ tìm được lối ra. Các bạn biết vì sao không? Vì thuế quan", ông Trump nói trong cuộc trả lời phỏng vấn. "Hiện nay, Trung Quốc đang thiệt hại vì nhiều công ty rời khỏi Trung Quốc sang các nước khác, bao gồm sang Mỹ, vì họ không muốn phải trả thuế quan".

Trung Quốc "sẽ đi đến thỏa thuận, vì họ bắt buộc phải đạt một thỏa thuận", ông Trump nhấn mạnh.

Trong một cuộc họp báo cùng ngày ở Nhà Trắng, ông Trump cũng nói sẽ áp thuế 25% hoặc "cao hơn nhiều mức 25%" lên thêm 300 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nếu ông Tập không tới cuộc gặp dự kiến ở Osaka.

"Mỹ chưa bao giờ kiếm được xu nào từ Trung Quốc, và giờ chúng ta đang thu được rất nhiều từ Trung Quốc", ông nói.

Trong khi đó, Trung Quốc đến ngày 10/6 vẫn "im lặng" về việc ông Tập có đến cuộc gặp trên hay không. Phát biểu tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh ngày 10/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang tuyên bố không xác nhận về cuộc gặp ở Osaka. Ông Geng chỉ nói rằng Trung Quốc được biết phía Mỹ gần đây đã nhiều lần bày tỏ hy vọng sắp xếp một cuộc gặp như vậy giữa hai nhà lãnh đạo.

"Nếu có thông tin chắc chắn về vấn đề này, Trung Quốc sẽ công bố kịp thời", ông Geng nói.

MINH TUẤN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement