Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mướt mồ hôi mua vé xe ngày lễ

Vĩ mô

02/09/2017 05:37

Một số quầy bán vé xe ủy thác đi những chặng ngắn tại Bến xe Miền Đông, hành khách phải xếp hàng chờ do không mua được vé xe thương hiệu.

Lượng người đổ dồn đến Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) từ rạng sáng 2-9 chờ mua vé đi nghỉ lễ Quốc khánh
Tuy nhiên, nhiều người không mua được vé đi ngay của một số hãng xe lớn như Phương Trang, Quang Hạnh, Kumho Samco, Hoa Mai..., do những hãng xe này thông báo đã hết vé và đang phải chờ xe tăng cường trên những chặng ngắn
Vì vậy, nhiều hành khách phải chuyển qua khu vực bán vé xe ủy thác (doanh nghiệp ủy thác cho bến xe bán vé), xếp hàng chờ mua. "Tôi về Nha Trang nhưng không mua được vé đi ngay của nhà xe Quang Hạnh vì họ hẹn đến chiều hoặc tối cùng ngày mới điều động thêm xe nên phải chuyển qua hãng xe khác mua vé" – chị Nguyễn Bích Thảo nói.
Theo ghi nhận của phóng viên, lượng người chủ yếu mua vé xe từ TP HCM đến các địa chỉ du lịch như Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt..., cùng một số chặng ngắn về các địa phương như Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Định, Phú Yên... Lý do là dịp lễ này chỉ được nghỉ 3 ngày nên hầu hết hành khách đều chọn những địa điểm gần TP HCM để tiết kiệm thời gian di chuyển
Tại Bến xe Miền Đông, lượng người chỉ tập trung vào thời điểm sáng sớm rồi bắt đầu thưa dần vào trưa cùng ngày
Tương tự, tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), hành khách cũng tập trung cao đến bến mua vé vào sáng sớm và hầu hết đều mua để đi luôn trong ngày
Tâm lý nhiều người sợ xảy ra quá tải ở bến xe nên đã đến sớm, sau khi mua được vé phải vạ vật ở các băng ghế hoặc ngoài hành lang chờ xe
Trong khi đó, đặc thù một số chặng đường về miền Tây khá ngắn nên nhiều người sử dụng xe cá nhân để về khiến một số nút giao thông trên Quốc lộ 1 như vòng xoay An Lạc và đoạn qua cầu Bình Điền bị ùn ứ cục bộ khi lượng xe tăng đột biến. Lực lượng CSGT cũng được tăng cường tại các khu vực này để chủ động giải tỏa trong trường hợp kẹt xe xảy ra
Còn tại ga Sài Gòn (quận 3), theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, trong dịp lễ này, công ty tổ chức chạy thêm 19 chuyến tàu từ TP HCM đến Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại, đã bắt đầu từ ngày 31-8 và kéo dài đến 4-9. Số chuyến tàu tăng cường này đáp ứng được khoảng 9.400 chỗ. Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đi lại bằng tàu hỏa trong dịp lễ này cũng rất lớn ở những chặng đường trên

GIA MINH (Người Lao Động)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement