Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mukesh Ambani, người châu Á duy nhất vào top 10 tỷ phú giàu nhất hành tinh

Kinh tế thế giới

20/06/2020 19:07

Danh hiệu trên đến sau khi Facebook, Amazon, quỹ đầu tư KKR… lần lượt rót vốn vào công ty viễn thông Jio Platforms của Mukesh Ambani.

Theobảng xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index,tài sản ròng của Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries, đã nhảy vọt lên 64,5 tỷ USD, khiến ông trở thành ông trùm châu Á duy nhất ghi danh trong câu lạc bộ 10 người giàu nhất hành tinh.Người đàn ông này đã vượt qua Larry Ellison của Oracle Corp và Francoir Bettencourt Meyers, người phụ nữ giàu có nhất của Pháp, để đạt vị trí thứ 9.

Theo Bloomberg, Ambani đang sở hữu 42% Reliance. Ông được hưởng lợi từ việc một khoản đầu tư lớn của mảng kỹ thuật số, Jio Platforms từ Facebook, Amazon, quỹ đầu tư KKR,… Tập đoàn Reliance cho biết thương vụ này đã khiến họ xoá sạchnợtrước mục tiêu tháng 3/2021.Cổ phiếu của tập đoàn Ấn Độ đã tăng gấp đôi so với hồi tháng 3.

Mukesh Ambani
Tài sản của Mukesh Ambani tăng theo cấp số nhân trong bốn năm gần đây. Đồ hoạ: Tất Đạt

Vừa rồi, sự cố giảm giá dầu gây ra xu hướng bán tháo cổ phần của bộ phận dầu và hóa chất Reliance. Thế mà, chỉ trong hai tháng, Jio đã thu hút được 15 tỷ USD, hơn một nửa khoản đầu tư vào các công ty viễn thông trên toàn thế giới trong năm nay.Một báo cáo tháng 6 của Sanford C. Bernstein dự đoán rằng Jio có khả năng chiếm được 48% thị phần thuê bao di động của Ấn Độ vào năm 2025.

Gần đây tham vọng về thương mại điện tử của Ambani sắp được hiện thực hoá khi Reliance gần đạt được cổ phần tại Future Group, công ty đã hợp tác với Amazon về lĩnh vực này.

Nền kinh tế Ấn Độ gần như đã bị suy giảm trong thời gian phong toả để kiểm soát sự lây lan của COVID-19. Ông Jayati Ghosh, chủ tịch của Trung tâm nghiên cứu và lập kế hoạch kinh tế tạiĐại học Jawaharlal Nehrucho biết, các công ty của Ambani, đặc biệt là công ty viễn thông khổng lồ Jio, đã phát triển thịnh vượng. Nhờ đó, tài sản cá nhân của ông đã tăng lên đáng kể.

Sự trỗi dậy của khối tài sản thuộc người đàn ông 63 tuổi như một lời nhắc nhở về sựphân chiagiàu nghèo sâu sắc của quốc giaNam Á này. 10% người giàu nhất Ấn Độ đang nắm giữ hơn 3/4 tổng tài sản của cả quốc gia. Khối tài sản sinh lời hàng đầu hiện cũng nằm trong tay của 1% người giàu nhất nước.

Bloomberg cho biết, ông Ambani sống trong một biệt thự 27 tầng ở Mumbai, được gọi là Antilia, có ba sân bay trực thăng trên tầng thượng, 168 chỗ đỗ xe ô tô, rạp chiếu phim 50 chỗ, phòng khiêu vũ lớn với đèn chùm pha lê, ba tầng có vườn treo lấy cảm hứng từ Babylon, một tầng phòng tập yoga, một trung tâm thể dục và spa chăm sóc sức khỏe.

Mukesh Ambani giàu top 10 thế giới
Mukesh Ambani hiện là người giàu thứ 9 thế giới. Ảnh: FPJ

Mukesh Ambani bắt đầu công việc kinh doanh của gia đình vào đầu những năm 1980, khi cha ông, Dhirubhai Ambani, triệu ông trở lại Ấn Độ để giám sát việc xây dựng nhà máy polyester sau một năm học tại Trường Kinh doanh Stanford.Ambanis bắt đầu mua lại các nhà cung cấp cũng như các nhà máy hóa, lọc dầu và cuối cùng xây dựng công ty thành một đế chế vải, dệt may và năng lượng.

Tại Ấn Độ, Reliance Industries chính thức vượt qua Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ thuộc sở hữu nhà nước, để trở thànhcông ty lớn nhấttínhtheo doanh thu.Thậm chí, cuộc họp cổ đông thường niên của Reliance vào tháng 8 năm ngoái được tổ chức như một sự kiện quốc gia khi có sự góp mặt của cả cánh tay truyền thông và giải trí.

Đế chế Reliance của ông liên tục ghi tên vào danh sách các siêu sao kinh doanh như doanh nghiệp viễn thông lớn nhất theo thuê bao, doanh thu và lợi nhuận; đế chế bán lẻ lớn hơn tất cả các nhà bán lẻ lớn khác cộng lại;gã khổng lồ dầu mỏ về xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ.

“Giờ đây, chúng tôi cũng đang ươm tạo các động cơ tăng trưởng mới hơn.Không có sức mạnh nào trên trái đất có thể ngăn Ấn Độ phát triển”, ông từng chia sẻ với truyền thông. Ít nhất là trên bảng xếp hạng tài sản toàn cầu, đó dường như không phải là lời điêu ngoa.

TẤT ĐẠT
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement