Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Mưa lũ miền Trung làm 7 người chết, 2 người mất tích

Vĩ mô

16/12/2016 04:43

Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho biết tính đến rạng sáng 16-11, đợt mưa lũ tại miền Trung từ 12-12 đã làm 7 người chết, 2 người mất tích.

Thị trấn Bồng Sơn và sông Lại Giang nước lũ đang dâng cao, nhiều ngôi nhà và tuyến đường bị ngập trong mưa lũ

Trong số 7 người tử vong, Bình Định có 5 người, Khánh Hòa và Thừa Thiên - Huế mỗi tỉnh có 1 người tử vong. Còn 2 người mất tích ở Bình Định. Bên cạnh đó có 6 người bị thương ở Phú Yên.

Mưa lũ làm53 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 3.345 nhà bị ngập; 2.482m đường bị sạt lở, hư hỏng và 36.611m3đất đá sạt lở, cuốn trôi trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ.

Về nông nghiệp có 4.912 ha lúa, 4.237ha hoa màu, 455ha cây trồng hàng năm bị ngập, hư hại; có 163 con gia súc, 2.300 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Tại Thừa Thiên - Huế, quốc lộ 1A từ Km866 200 đến Km867 đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc ngập sâu 0,3m, hiện đã thông tuyến; một số tuyến đường tỉnh lộ của huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền, huyện Hương Trà, thị trấn Phong Điền ngập trung bình từ 0,3-0,8m.

Một số tuyến đường nội thị ngập từ 0,2 - 0,5 m. Hiện mực nước đang xuống chậm và vẫn còn ở mức cao nên một số tuyến đường, đặc biệt khu vực thấp trũng Quảng Điền, Phong Điền, Hương Trà vẫn đang ngập cục bộ, gây khó khăn trong việc đi lại.

Tại Quảng Nam, xảy ra ngập lụt cục bộ vùng ven sông thuộc các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên và TP Hội An; các tuyến tỉnh lộ như: 608, 609, 610 còn bị ngập nước cục bộ. Tuyến quốc lộ 40B bị ngập nước tại các ngầm Km38 440, ngầm Sông Trường (Km62 378) và ngầm Nước Oa (Km62 880) gây tắc giao thông.

Tại Quảng Ngãi, các huyện: Nghĩa Hành, Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi bị ngập trên diện rộng, trung bình 0,5 - 1m.

Đặc biệt huyện Sơn Hà, tuyến đường quốc lộ 24B đi Sơn Hải, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, Sơn Ba giao thông bị chia cắt, một số điểm có cầu bị ngập sâu đến 2m.

Tại Bình Định có 30 phường, xã, 7 huyện, thành phố bị ngập, chia cắt.

Tại Phú Yên,đến 10g sáng 15-12 nước đã rút, các vùng bị ngập, chia cắt cơ bản không còn chia cắt, các địa phương đã đưa người dân đi sơ tán về nhà an toàn. Hiện tuyến đường đường tỉnh 650 và 647 còn một số đoạn qua suối, ngầm tràn còn bị ngập từ 0,2m-1,0m, tắc giao thông.

TạiKhánh Hòa, thành phố Nha Trang, huyện Cam Lâm, thành phố Cam Ranh, huyện Diện Khánh, thị xã Ninh Hòa bị ngập sâu từ 0,5-1,5m.

Nhà cửa chìm trong lũ - Ảnh: Trường Đăng

Dự báo đến 13g ngày 16-12, các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa trên 80mm.Trung tâm Dự báo Khí tượng thủyvăn Trung ương cho biết trong 6 giờ (tính đến 7g ngày 16-12) ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, một số nơi cao hơn như: Nha Trang (Khánh Hòa) 147mm, Cam Ranh (Khánh Hòa) 107mm.

Đợt mưa do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông được dự báo vẫn duy trì từ nay đến hết ngày 17-12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận tiếp tục có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 150mm).

Riêng các tỉnh từ Quảng Nam đến Ninh Thuận có mưa to đến rất to (200-300mm). Từ ngày 18-12, vùng mưa vừa, mưa to có xu hướng thu hẹp và còn duy trì ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận.

Do mưa lớn nên đến sáng 16-12, lũ hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Kôn (Bình Định) và các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai đang lên; các sông ở Thừa Thiên Huế và sông Lại Giang (Bình Định) ít biến đổi và ở mức cao.

Mực nướcphổ biến trên báo động 2 đến trên báo động 3.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt đỉnh ở mức 4,4m, trên báo 3 là 0,4m, tại Hội An 2,5m, trên báo động 3 là 0,5m.

Nước lũ tại thị trấn Bồng Sơn và sông Lại Giang đang dâng cao - Ảnh: Trường Đăng
Nhiều tuyến đường bị ngập trong mưa lũ - Ảnh: Trường Đăng
Thị trấn Bồng Sơn và sông Lại Giang nước lũ đang dâng cao - Ảnh: Trường Đăng
Nước dâng cao trên các con sông - Ảnh: Bảo An
Nước lũ dâng cao - Ảnh: Bảo An

Theo TUẤN PHÙNG (Báo Tuổi Trẻ)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement