Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Miền Trung tan hoang sau bão số 5 đổ bộ

Chính sách - Hạ tầng

31/10/2019 11:44

Sau khi bão số 5 đổ bộ vào khu vực miền Trung, hàng loạt cây xây, công trình,...tại TP. Quy Nhơn, Bình Định bị đổ gãy gây thiệt hại lớn.

Sáng 31/10, trao đổi thông tin trên Báo SGGP, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, cơn bão số 5 từ đêm 30 đến sáng 31/10 đã gây thiệt hại lớn về cây xanh, các công trình thủy lợi, dân sinh. Hiện, các đơn vị chức năng đang thống kê các thiệt hại cụ thể.

Mưa bão khiến cây đổ ngỗn ngang tại Bình Định.
Mưa bão khiến cây đổ ngỗn ngang tại Bình Định.
Miền Trung tan hoang sau bão số 5 đổ bộ

Sáng cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai-Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Bình Định cũng đã có báo cáo nhanh liên quan đến hậu quả của bão số 5, cho thấy không có thiệt hại về người.

  Các tuyến đường qua TP Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức, Đức Phổ, rất nhiều cây xanh ngã đổ nằm chắn ngang đường, che khuất tầm nhìn khiến xe lưu thông qua đoạn đường này gặp nạn.

Các tuyến đường qua TP Quảng Ngãi, huyện Mộ Đức, Đức Phổ, rất nhiều cây xanh ngã đổ nằm chắn ngang đường, che khuất tầm nhìn khiến xe lưu thông qua đoạn đường này gặp nạn.

Ảnh: PLO
Ảnh: PLO

Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, bão đã đánh vỡ, chìm, hư hỏng nhiều tàu đánh cá. Nhiều nhà cửa bị sập, hư hỏng nhưng chưa có thống kê cụ thể. Nhiều công trình đô thị, giao thông bị bão đánh sập, hư hỏng nặng. Hầu hết các địa phương ở Bình Định vẫn đang bị mất điện.  

Một cửa hàng ăn uống tại TP.  Quy Nhơn  cũng bị bão đánh sập. Ảnh: HI SAN
Một cửa hàng ăn uống tại TP. Quy Nhơn cũng bị bão đánh sập. Ảnh: HI SAN
Bão cuốn bay mái nhà và làm hư hỏng nhiều trang thiết bị tại trường Tiểu học thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành). Ảnh: Đời sống pháp luật
Bão cuốn bay mái nhà và làm hư hỏng nhiều trang thiết bị tại trường Tiểu học thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành). Ảnh: Đời sống pháp luật
Cây đổ vào nhà dân tại TP. Quy Nhơn. Ảnh: SGGP
Cây đổ vào nhà dân tại TP. Quy Nhơn. Ảnh: SGGP
Miền Trung tan hoang sau bão số 5 đổ bộ
Bãi biển Quy Nhơn cũng tan hoàng sau bão số 5.
Bãi biển Quy Nhơn cũng tan hoàng sau bão số 5.
Video lực lượng chức năng nâng dải phân cách để tiêu thoát nước tại QL1 đoạn qua TT Bình Dương (huyện Phù Mỹ), Bình Định.

Tại Đà nẵng, mưa to gió lớn từ đêm 30/10 đến sáng 31/10 khiến nhiều cây xanh ngã đổ trên một số tuyến đường ở Đà Nẵng. Lực lượng chức năng nỗ lực khắc phục nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện...

Trong lúc đó, theo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng, vào khoảng 00h15 ngày 31/10, trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Km 940 200 đến Km 941 200 hướng từ Quảng Nam - Đà Nẵng có ngã 4 cây xà cừ lớn chắn ngang đường.

Trước tình hình đó, cán bộ chiến sĩ Trạm CSGT Hoà Phước cùng Công an, Dân quân xã Hoà Phước phân luồng giao thông, cắt tỉa, dọn dẹp cây ngã đảm bảo lưu thông trên tuyến.

Theo bản tin phát lúc 9h ngày 31/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (31/10), bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 07 giờ sáng nay, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên lãnh thổ Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 06 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần.

Tình hình mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị ở các tỉnh Trung Bộ còn diễn biến phức tạp.

Cây xanh ngã đổ ở Đà Nẵng do ảnh hưởng của bão số 5.
TRÚC BÌNH (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement