Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Miền Trung mưa lớn, lũ chồng lũ, nhiều người thiệt mạng

Chính sách - Hạ tầng

08/10/2020 10:18

Trung tâm khí tượng thủy văn dự báo, các tỉnh từ Quảng Bình-Quảng Ngãi và các tỉnh Tây nguyên cũng hứng chịu những trận mưa lớn, kéo dài tới ngày 17/10.

Miền Trung có khả năng lũ chồng lũ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay trên khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan đang có mưa dông mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, từ ngày 8-10/10, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-550 mm, có nơi trên 600 mm. Trong đó, Nam Nghệ An, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm.

 Mưa lũ  khiến nhiều địa phương của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) bị chia cắt. Ảnh: báo Thời Đại
Mưa lũ khiến nhiều địa phương của huyện Đại Lộc (Quảng Nam) bị chia cắt. Ảnh: báo Thời Đại

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt sâu diện rộng vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), Hướng Hóa, Đakrông, Hải Lăng, Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế), Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), Minh Long, Ba Tơ, Nghĩa Hành, Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi).

Người dân ở khu dân cư Chợ Lò, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam dùng bao tải kè chắn ngăn nước tràn vào nhà. Ảnh: VOV
Người dân ở khu dân cư Chợ Lò, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam dùng bao tải kè chắn ngăn nước tràn vào nhà. Ảnh: VOV

Sau ngày 11/10, mưa lớn ở các tỉnh Trung bộ có diễn biến phức tạp và có khả năng kéo dài. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2; riêng Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế cấp 3.

Nhiều người mất tích, thiệt mạng sau mưa lũ

Theo TTXVN, vào trưa 7/10, trong lúc trời mưa lớn, anh Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1985) và anh Lê Quang Hùng (sinh năm 1992), cùng trú tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân chèo đò qua con suối gần hồ Thủy điện Rào Quán. Do mưa lớn, đò bị lật khiến anh Nam và anh Hùng rơi xuống suối, mất tích. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị khẩn trương tìm kiếm 2 nạn nhân nói trên.

Ngầm bến Sú (xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa) bị ngập sâu hơn 1 m. Ảnh: Zing
Ngầm bến Sú (xã Xuân Hóa, huyện Minh Hóa) bị ngập sâu hơn 1 m. Ảnh: Zing

Tại Quảng Bình, theo nguồn tin trên VTC news, do mưa lớn trong các ngày 6 và ngày 7/10 làm nước lũ các khe suối dâng cao đã khiến 3 gia đình ở thôn Tân Sơn (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) bị mắc kẹt trong rừng khi đi trồng keo ở bản Ploang.

Cũng trong ngày 7/10, cơ quan chức năng huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết vẫn đang tích cực tìm kiếm anh Quốc Đình Huy (26 tuổi, trú xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) bị nước lũ cuốn trôi mất tích khi đang đi xe máy trên đường. Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 6/10,  anh Huy điều khiển xe máy chở anh Phạm Thành Luân (27 tuổi, trú tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) lưu thông trên đường liên thôn thuộc xã Ia Lốp, huyện Ea Súp. Khi đến cống số 2 thuộc thôn Đoàn thì nước lũ bất ngờ đổ mạnh, dâng cao dẫn đến xe chết máy. Cả hai đã bỏ lại xe chạy lũ nhưng sau đó đã bị nước lũ cuốn trôi. Anh Huy may mắn bơi được vào bờ, còn anh Luân bị mất tích.

Chiều ngày 7/10, theo nguồn tin trên báo Công An TP.HCM, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin về trường hợp một chiếc tàu của người dân Quảng Ninh bị sóng đánh chìm trên vùng biển thuộc xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

Cụ thể, khoảng 12h ngày 7/10, tàu chở hàng Công Thành 27, trọng tải 4.600 tấn, di chuyển tàu từ Quảng Ninh đến Cần Thơ, khi đi qua đi qua vùng biển thuộc địa phận xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc) thì gặp thời tiết xấu và bị sóng đánh chìm nên phát tín hiệu cầu cứu. Thời điểm này trên tàu có 12 người, 6 người được cứu, còn 6 người  mất tích. 

Đến 17h30 ngày 7/10, ông Nguyễn Tam, Chủ tịch xã Vinh Hiền (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), cho biết lực lượng chức năng phát hiện nhóm 6 thuyền viên bị mất tích khi họ trôi dạt trên phao cứu sinh vào cửa biển Tư Hiền. Sau khi phát hiện, lực lượng biên phòng đưa số thuyền viên gặp nạn về đồn để chăm sóc sức khỏe. 11 thuyền viên trên tàu gặp nạn có quê ở Thái Bình và Bắc Giang.

Trong đêm 6/10, mưa lớn xuất hiện tại huyện Chư Prông, Gia Lai, khi anh Nguyễn Văn Trường (37 tuổi) và con trai Nguyễn Hoàng Bảo Long (7 tuổi) đi qua đập tràn để về nhà thuộc xã biên giới Ia Púch thì bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

(Tổng hợp)

HOÀNG GIA
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement