Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Máy bay Nga bốc cháy như quả cầu lửa khi hạ cánh, 41 người thiệt mạng

Vĩ mô

06/05/2019 07:45

Một chiếc máy bay chở khách của Nga đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp trong khi bốc cháy tại sân bay Sheremetyevo, thủ đô Moscow hôm 5/5 (giờ địa phương).

Đài ABC News cho biết chiếc Sukhoi Superjet 100 đã biến thành một quả cầu lửa vào thời điểm nó trượt trên đường băng, làm ít nhất 41 người thiệt mạng.

37 hành khách được xác nhận vẫn còn sống, trong đó 5 người phải nhập viện, theo hãng hàng không Aeroflot (Nga). Ủy ban Điều tra Nga (RIC) xác nhận số người chết là 41, đồng thời cho biết thêm hai trẻ em nằm trong số các nạn nhân.

Chiếc Sukhoi Superjet 100 của Aeroflot gặp nạn khi đang chở 73 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn. Máy bay cất cánh từ thủ đô Moscow đến TP Murmansk, phía Bắc nước Nga nhưng sau đó buộc phải quay lại vì trục trặc kỹ thuật không xác định. Aeroflot tiết lộ động cơ máy bay đã bốc cháy.

Đoạn video do hành khách Norenko Mikhail trên một chiếc máy bay khác quay lại cho thấy ngọn lửa lớn và khói đen bốc lên từ máy bay khi nó đáp xuống đường băng rồi cháy bùng khi dừng lại. Những người sống sót được sơ tán bằng đường trượt khẩn cấp.

Theo Bộ quản lý Các vấn đề Khẩn cấp Nga, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa và một trung tâm tạm thời được dựng lên ở sân bay để tiếp nhận thân nhân những người gặp nạn.

  Ảnh: Twitter 

Ảnh: Twitter

Sau sự cố, sân bay Sheremetyevo tiếp tục hoạt động như bình thường mặc dù ít nhất 6 chuyến bay bị chuyển hướng sang các sân bay khác hoặc bị hủy bỏ.

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã yêu cầu thành lập một ủy ban để điều tra nguyên nhân. RIC tuyên bố họ đã mở một cuộc điều tra hình sự để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng bày tỏ lời chia buồn với các nạn nhân, cam kết hỗ trợ tối đa và ra lệnh mở cuộc điều tra, phát ngôn viên của nhà lãnh đạo Nga, Dmitry Peskov, nói với hãng tin Interfax.

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement