Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Malaysia nối lại phiên xét xử vụ Đoàn Thị Hương

Chính sách - Hạ tầng

27/06/2018 14:47

Ngày 27/6, Toà Thượng thẩm Malaysia đã nối lại phiên xét xử 2 nữ bị cáo, gồm Siti Aisyah người Indonesia và Đoàn Thị Hương người Việt Nam.

Trong vụ sát hại Kim Jong-nam anh trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, với việc các luật sư bào chữa cho rằng cuộc điều tra "kém chất lượng" và mang tính "một chiều".

Các nữ bị cáo đã bị tình nghi giết hại ông Kim Jong-nam, bằng cách bôi chất độc thần kinh vào mặt ông này tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur năm 2017. Đây là một vụ việc gây chấn động thế giới theo kiểu Chiến tranh Lạnh.

Đoàn Thị Hương bị dẫn giải ra tòa trong một phiên xử. Ảnh: Reuters
Đoàn Thị Hương bị dẫn giải ra tòa trong một phiên xử. Ảnh: Reuters

Các luật sư bào chữa cho rằng 2 nữ bị cáo này đã được tuyển dụng tham gia cái mà họ nghĩ là một chương trình truyền hình chơi khăm, nhưng thay vào đó lại bị lừa trở thành những kẻ ám sát vô tình trong mưu đồ tinh vi của các đặc vụ Triều Tiên. Bản thân 2 bị cáo cũng một mực phủ nhận sát hại ông Kim Jong-nam, khi ông này chờ lên chuyến bay tới Ma Cao.

Phiên tòa xét xử vụ trên, bắt đầu năm 2017, đã nối lại ngày 27/6 sau một thời gian gián đoạn kể từđầu tháng 4, với việc 2 nữ bị báo bị còng tay, mặc áo chống đạn và được hộ tống đến tòa.

Trong ý kiến cuối cùng trình bày trước tòa, luật sư của bị cáo Aisyah là Gooi Soon Seng đã nói với Tòa Thượng thẩm Shah Alam ở ngoại ô thủ đô Kuala Lumpur rằng "cuộc điều tra này không chỉ kém chất lượng mà còn không cân bằng".

Ông Gooi cho rằng cáo buộc này là "mơ hồ". Ông biện hộ rằng các công tố viên đã không chứng minh được thân chủ của ông bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Jong-nam, đồng thời đặt câu hỏi tại sao - nếu cô Aisyah là một sát thủ - cô ấy lại dễ dàng kể với gia đình và bạn bè việc tham gia cái được cho là các trò chơi khăm trên truyền hình đến vậy.

Cũng theo ông, cô Aisyah không có bất cứ triệu chứng nào do tiếp xúc với VX, chất độc thần kinh mà Liên hợp quốc liệt vào loại một vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Có 4 người Triều Tiên bị cáo buộc dính líu vụ sát hại này, nhưng đã bỏ trốn khỏi Malaysia ngay sau khi xảy ra vụ việc. Các luật sư của Aisyah và Hương nghi ngờ những người Triều Tiên này đã trả tiền cho thân chủ của họ, nhằm thực hiện điều mà 2 bị cáo này cho là trò chơi khăm trong một chương trình truyền hình thực tế.

VĂN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement