Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Malaysia bắt giữ băng cướp vũ trang người Việt

Kinh tế thế giới

21/07/2020 10:18

Liên quan tới các vụ cướp siêu thị và cửa hàng vàng bạc tại quận Seberang Perai Utara, cảnh sát Malaysia đã bắt giữ nhóm tội phạm có quốc tịch Việt Nam.

Truyền thông Malaysia đưa tin ngày 20/7, cảnh sát nước này đã bắt giữ băng nhóm tội phạm Tebuk gồm các đối tượng có quốc tịch Việt Nam liên quan tới ít nhất 6 vụ đột nhập siêu thị và cửa hàng vàng bạc tại quận Seberang Perai Utara, bang Penang, gây thiệt hại ước tính lên tới 1 triệu ringgit (trên 5,4 tỷ đồng). Vụ việc diễn ra tiếp sau vụ bắt giữ hai người Việt Nam tại quận Butterwork hôm 15/7.

Trưởng đồn cảnh sát quận Seberang Perai Utara, Noorzainy Mohd Noor cho biết sau một tuần theo dõi, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông Việt Nam, 33 và 38 tuổi, trên một xe ô tô có nhiều thiết bị dùng để đột nhập nhà, trong đó có cả máy cắt cáp cùng vũ khí dùng để chống trả (kiếm) khi bị bắt. 

Hung khí nhóm cướp người Việt sử dụng.
Hung khí nhóm cướp người Việt sử dụng.

Theo ông Noorzainy, sau khi khám xét nơi ở hai đối tượng này đang thuê, cảnh sát đã phát hiện nhiều hàng hóa khác nhau như các loại quần áo, giày dép, đồ điện tử, tiền mặt cùng nhiều biên lai chuyển tiền cho gia đình tại Việt Nam.

Trong quá trình điều tra mở rộng, cảnh sát quận Seberang Perai Utara đã phát hiện hai người đàn ông này làm nghề bán thịt lợn, nhập cảnh vào Malaysia từ 3 năm trước theo đường du lịch và hiện sử dụng hộ chiếu giả. Cảnh sát cũng đang mở rộng điều tra đối với chủ sở hữu xe ô tô là người Việt Nam đang sống tại Kuala Lumpur cùng 2 đối tượng 32 tuổi là người Việt Nam được cho là cũng thuộc nhóm tội phạm này. 

Cảnh sát Seberang Perai Utara cung cấp hình ảnh nghi phạm.
Cảnh sát Seberang Perai Utara cung cấp hình ảnh nghi phạm.

Những năm gần đây, tình trạng người Việt Nam tại Malaysia phạm tội hình sự, nhất là trộm cắp và buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp. Năm 2018, cảnh sát Malaysia đã tiêu diệt một số đối tượng trong băng nhóm tội phạm chuyên hoạt động trộm cướp và bảo kê. Hai đối tượng trên hiện đang bị giam giữ và điều tra theo điều 457 Luật Phòng chống tội phạm 1959.

(Nguồn: TTXVN)

PV (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement