Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lô vaccine COVID-19 đầu tiên từ Australia đã đến Việt Nam

Chính sách - Hạ tầng

27/08/2021 10:16

Australia cam kết chia sẻ 1,5 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam và hơn 400.000 liều vaccine để hỗ trợ Việt Nam ứng phó đại dịch COVID-19 đã về đến Việt Nam.

Theo TTXVN, chính phủ Australia thông báo trong tuần này sẽ cung cấp hơn 400.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam để đối phó với đại dịch.

Theo đó, Bộ trưởng Ngoại giao Marise Payne và Bộ trưởng Phát triển quốc tế và Thái Bình Dương Zed Seselji cho biết đợt chuyển giao vaccine trên là đợt đầu tiên thực hiện cam kết của Australia chia sẻ 1,5 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca cho Việt Nam, người bạn thân thiết và đối tác chiến lược của Australia, trong năm nay để ứng phó với đại dịch COVID-19.

1.jpg
400.000 liều vaccine Australia hỗ trợ Việt Nam sẽ về trong tuần.

Theo thông báo, số lượng vaccine trên bổ sung cho gói hỗ trợ liên quan đến vaccine trị giá 40 triệu AUD (khoảng 29 triệu USD) mà Australia đang dành cho Việt Nam.

Australia đang hợp tác với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) để mua thêm vaccine hỗ trợ Việt Nam phòng chống đại dịch COVID-19, đồng thời tài trợ cho việc mua ống tiêm, tủ lạnh cho việc bảo quản lạnh vaccine, đào tạo nhân viên y tế, và hỗ trợ công tác tiêm chủng ở các tỉnh vùng sâu vùng xa.

Số liều vaccine trên nâng tổng số liều mà Australia đã chia sẻ với khu vực Thái Bình Dương và Đông Nam Á lên hơn 2 triệu liều. Đây là một phần trong cam kết của Australia chia sẻ ít nhất 20 triệu liều vaccine cho khu vực cho đến giữa năm 2022.

Ngoài ra, hôm nay 27/8, Bộ Y tế cho biết có thêm 263.000 liều vaccine Pfizer, nằm trong lô 1 triệu liều do Mỹ tài trợ sẽ đến Việt Nam, nâng tổng số vaccien về trong 2 ngày 26 và 27/8 lên khoảng 2,2 triệu liều. Tuy nhiên tiến độ tiêm chủng có chậm lại.

Như vậy theo Bộ Y tế, trong ngày 26/8 đã có 770.000 liều Pfizer do Việt Nam mua (trong hợp đồng 31 triệu liều) về đến sân bay Tân Sơn Nhất, bên cạnh đó có trên 700.000 liều do Mỹ tài trợ, trên 400.000 liều do Úc tài trợ.

Tính đến ngày 27/8, Việt Nam đã tiếp nhận trên 26 triệu liều vaccine, đã tiêm trên 18,52 triệu liều. Cuối tuần này, dự kiến sẽ có thêm 1 lô AstraZeneca số lượng có thể lên tới hàng triệu liều sẽ về đến Việt Nam.

Trong tháng 9 tới, dự báo có 9,3 triệu liều vaccine sẽ về, chưa kể 15 triệu liều một đơn vị ở Đồng Nai đang sắp xếp nhập khẩu. Trong khi đó, những ngày vừa qua, tiến độ tiêm chủng có chậm lại, chỉ đạt 300.000-400.000 mũi/ngày, trong khi Việt Nam cần tiêm từ 500.000 mũi/ngày trở lên mới đảm bảo tiến độ mong muốn.

HẢI MY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement