Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lỗ gần 600 triệu USD, Cathay Airways ngừng giao dịch cổ phiếu tại Hong Kong

Kinh tế thế giới

09/06/2020 12:06

Cathay và công ty con Cathay Dragon báo cáo khoản lỗ ròng 4,5 tỷ HKD (581 triệu USD) trong bốn tháng đầu 2020, tuyến bay giảm xuống chỉ còn 14 điểm đến.

Hãng hàng không Cathay Pacific Airways Ltd. và hai cổ đông chính là Swire Pacific Ltd. và Air China Ltd. đã tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của họ tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 9/6 trước khi có thông báo chính thức.

Ngay cả trước đại dịch COVID-19, Cathay Airways đã chịu cả áp lực chính trị lẫn tài chính rất lớn khi các cuộc biểu tình bùng phát tại Hong Kong. Ảnh: Internet
Ngay cả trước đại dịch COVID-19, Cathay Airways đã chịu cả áp lực chính trị lẫn tài chính rất lớn khi các cuộc biểu tình bùng phát tại Hong Kong. Ảnh: Internet

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Cathay đang chật vật đối phó với sự sụt giảm lưu lượng hành khách do sự bùng phát của dịch COVID-19 cùng những hạn chế đi lại được áp đặt sau đó. Những lệnh hạn chế đã ảnh hưởng đặc biệt nặng tới Cathay vì hãng không có thị trường nội địa để “chống đỡ”, trong khi các hãng hàng không Trung Quốc đang xây dựng lại năng lực vận chuyển trên các tuyến bay tại đại lục.

Ông Justin Tang, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu thị trường châu Á tại công ty tư vấn đầu tư United First Partners, cho biết Cathay có thể đang lên kế hoạch gọi vốn thông qua việc phát hành quyền mua cổ phiếu được “chống lưng” bởi Swire và Air China.

Chuyên gia này cũng cho biết có rất nhiều suy đoán rằng Air China đã đề xuất tiếp quản Cathay bằng cách mua lại cổ phần của Swire. Air China đã sở hữu khoảng 30% cổ phần của Cathay suốt hơn một thập kỷ qua, trong khi Swire - một trong những công ty thương mại cuối cùng còn lại của nước Anh có trụ sở tại Hong Kong - nẵm giữ khoảng 45%.

Ngay cả trước đại dịch, Cathay đã chịu cả áp lực chính trị lẫn tài chính rất lớn khi các cuộc biểu tình bùng phát tại Hong Kong. Hãng hàng không này đã bị cả phía Trung Quốc, người biểu tình và cả nhân viên của mình chỉ trích vì phản ứng của họ trước các cuộc biểu tình.

Cathay và công ty con Cathay Dragon đã báo cáo khoản lỗ ròng 4,5 tỷ HKD (581 triệu USD) trong bốn tháng đầu năm nay (số liệu chưa được kiểm toán) khi số tuyến bay trong mạng lưới của họ giảm xuống chỉ còn 14 điểm đến. Vào tháng Tư, hai hãng trung bình chỉ vận chuyển được 458 lượt khách mỗi ngày và Cathay cảnh báo rằng nhu cầu đi lại quốc tế sẽ phải mất vài năm để phục hồi.

Đại dịch COVID-19 đã làm tổn thương toàn bộ ngành hàng không toàn cầu. Hồi tháng trước, Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo khoản nợ của ngành hàng không toàn cầu có thể tăng 28% lên 550 tỷ USD trong năm nay, với các hãng vận tải dự kiến sẽ “đốt” khoảng 60 tỷ USD tiền mặt trong quý II/2020.

AN LY (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement