Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lầu Năm Góc xác nhận Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo

Phân tích

10/05/2019 08:23

Lầu Năm Góc xác nhận các vụ phóng trong ngày 9/5 của Triều Tiên bao gồm nhiều tên lửa đạn đạo.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung tá Dave Eastburn, nêu rõ vào sáng sớm 9/5 (theo giờ Mỹ), tức chiều tối theo giờ Hàn Quốc và Nhật Bản, Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo từ một địa điểm ở Tây Bắc nước này. Các tên lửa đã bay hơn 300 km theo hướng Đông, trước khi rơi xuống biển. 

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các vật thể bay mà Triều Tiên phóng trước đó có thể là 2 tên lửa tầm ngắn, bay được tương ứng 420km và 270km về phía Đông trước khi rơi xuống biển. Vụ phóng được tiến hành tại tỉnh Bắc Pyongan, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 77km về phía Tây Bắc. Đây là nơi có căn cứ tên lửa đạn đạo tầm trung Nodong, loại tên lửa có tầm bắn 1.300 km, có thể tấn công tới lãnh thổ Nhật Bản.

Một loại vũ khí được cho là tên lửa tầm ngắn được phóng thử từ Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, miền Tây Bắc Triều Tiên ngày 9/5/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Một loại vũ khí được cho là tên lửa tầm ngắn được phóng thử từ Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, miền Tây Bắc Triều Tiên ngày 9/5/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Trong khi đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 10/5 đưa tin: "Ở vị trí chỉ huy, Lãnh đạo Tối cao Kim Jong-un đã xem xét một kế hoạch diễn tập tấn công bằng các phương tiện tấn công tầm xa và ra lệnh khởi động cuộc diễn tập này".

Thông báo được phát đi một ngày sau khi Hàn Quốc cho biết các vũ khí mà Bình Nhưỡng vừa phóng chiều 9/5 là tên lửa tầm ngắn. Tuy nhiên, thông báo của KCNA không nhắc tới các từ "tên lửa", "rocket" hay "vật phóng đi tự động" mà chỉ khẳng định cuộc diễn tập đã được triển khai thành công nhằm kiểm tra năng lực phản ứng nhanh và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng thủ. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch Kim Jong-un giám sát vụ thử một loại vũ khí được cho là tên lửa tầm ngắn tại Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, miền Tây Bắc Triều Tiên ngày 9/5/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Chủ tịch Kim Jong-un giám sát vụ thử một loại vũ khí được cho là tên lửa tầm ngắn tại Kusong, tỉnh Bắc Pyongan, miền Tây Bắc Triều Tiên ngày 9/5/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Thông báo của KCNA không nhắc tới các từ "tên lửa", "rocket" hay "vật phóng đi tự động", song khằng định cuộc diễn tập đã được triển khai thành công nhằm kiểm tra năng lực phản ứng nhanh và sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị phòng thủ. Vụ phóng ngày 9/5 của Triều Tiên là vụ thử vũ khí thứ hai trong vòng chưa đầy một tuần, trong bối cảnh cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ lâm vào bế tắc do lập trường giữa hai bên còn nhiều khác biệt.  

Vụ phóng mới diễn ra vào đúng lúc giới chức Mỹ và Nhật Bản đang thăm Hàn Quốc, trong đó có Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun, để tiến hành các cuộc thảo luận ba bên về phòng thủ. Sáng 9/5, ông Biegun đã hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Lee Do-hoon và dự kiến gặp gỡ các quan chức cấp cao khác, trong đó có Ngoại trưởng Kang Kyung-wha và Bộ trưởng Thống nhất Kim Yeon-chul  trong ngày 10/5.

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement