Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Làng hoa lớn nhất Đà Lạt chìm trong vắng lặng khác thường dịp cuối năm

Thị trường 24h

09/01/2021 15:37

Mênh mông làng hoa lớn nhất Đà Lạt, thủ phủ hoa lily, vắng không một bóng thương lái, khác hẳn cảnh nhộp nhịp mọi năm. Cận Tết, giá hoa lily Tết vẫn đang bị “bỏ ngỏ”, các thương lái vẫn chưa liên hệ gì, người trồng hoa như ngồi trên lửa

Những ngày này, tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nơi được coi là "thủ phủ" hoa của cả nước, những người trồng hoa đang tất bật chuẩn bị cho vụ hoa Tết 2021 với nhiều lo lắng, đặc biệt là những người sản xuất dòng hoa cao cấp như lily.

Hoa lily là một trong những loại hoa được nhiều người chọn trưng vào dịp Tết nhưng để có được những bình lily đạt chuẩn thì không hề đơn giản. PV Infonet đã đến "thủ phủ" hoa lily ở làng hoa Vạn Thành, làng hoa được cho là lớn nhất ở TP Đà Lạt).

Vườn hoa lily này được coi là rộng nhất khu vực.
Vườn hoa lily này được coi là rộng nhất khu vực.

Tại vườn hoa lily của gia đình anh Nguyễn Hùng Vỹ ở làng hoa Vạn Thành (phường 5, TP Đà Lạt) những ngày này, gia đình anh đang tất bật chăm sóc hoa lily để hoa nở đúng vào dịp Tết.

Vườn hoa lily của anh Vỹ được xem là vườn canh tác lily rộng nhất khu vực, có diện tích lên tới hơn 1 ha.

Anh Vỹ chia sẻ, gia đình anh trồng hoa lily đã được hơn 10 năm, so với những năm trước thì năm nay anh xuống giống ít hơn bởi ảnh hưởng dịch bệnh, rồi lũ lụt cùng mưa bão xảy ra ở miền Trung nên nhiều dự báo về sức mua trong dịp Tết Tân Sửu 2021 này sẽ giảm sút đáng kể.

Theo anh Vỹ, việc trồng hoa lily cũng có rủi ro lớn, đặc biệt là vụ hoa Tết, bởi vốn đầu tư khá cao, có thể lên tới 350 – 400 triệu/1.000m2, nhưng nếu hoa nở không đúng dịp thì chắc chắn sẽ thua lỗ nặng.

Anh Nguyễn Hùng Vỹ, chủ vườn hoa lily rộng hơn 1ha.
Anh Nguyễn Hùng Vỹ, chủ vườn hoa lily rộng hơn 1ha.

"Hiện nay, hoa lily đã cao bằng nửa thân người, đã cho ra tai. Những người trồng hoa như chúng tôi vẫn chưa có phương pháp để kích thích cho hoa nở sớm hay kìm hãm để hoa nở muộn, nên tỉ lệ may rủi có thể khoảng 80 - 90%. Nói không ngoa nhưng những người canh tác, sản xuất hoa lily như chúng tôi cũng giống như 'đánh bạc' vậy. Khác với các loài hoa khác, việc trồng hoa lily đòi hỏi giống, kỹ thuật trồng phải đảm bảo, và chi phí đầu tư cao hơn nhiều.

Như năm trước, đến thời điểm này là vựa hoa rất nhộn nhịp bởi các thương lái đã đến đặt hàng, ký hợp đồng mua bán, nhưng năm nay, tính tới thời điểm hiện tại, giá hoa lily Tết vẫn đang bị “bỏ ngỏ”. Các thương lái vẫn chưa liên hệ gì, nên chúng tôi cũng đang rất lo lắng không biết năm nay thị trường hoa lily thế nào", anh Vỹ băn khoăn nói.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Đức (ngụ phường 7, TP Đà Lạt) cho biết, năm nay gia đình anh trồng 100.000 củ hoa lily, số lượng chỉ bằng một nửa so với vụ hoa Tết năm ngoái.

Anh Đức cho biết, thông thường giá đầu tư cho vụ hoa Tết thường cao hơn các vụ hoa khác tới 30 - 40%, kể cả giống cũng như nhân công. Cộng thêm vốn đầu tư lên tới hàng tỷ đồng, nên anh cũng đang rất lo lắng và hồi hộp chờ đợi vụ hoa Tết năm nay.

Hoa lily đã bắt đầu cho ra tai chuẩn bị cung cấp cho thị trường hoa Tết
Hoa lily đã bắt đầu cho ra tai chuẩn bị cung cấp cho thị trường hoa Tết

Tuy nhiên, mặc cho những lo lắng về thị trường năm nay gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, cũng như thiên tai, lũ lụt, cũng có một số gia đình vẫn tự tin giữ nguyên diện tích gieo trồng hoa Tết. Họ cho rằng, có thể năm nay các hộ chuyên canh trồng giống hoa cao cấp lily từ trước tới nay, không dám đầu tư nhiều dẫn tới khan hiếm hàng cung cấp cho thị trường, nên chấp nhận mạo hiểm hi vọng sẽ trúng lớn.

Ông Nguyễn Đức Học, Chủ tịch Hội Nông dân Phường 5, cho đến hiện tại, làng hoa Vạn Thành chỉ có khoảng 3 ha trồng lily Tết, so với vụ hoa Tết năm ngoái thì năm nay diện tích giảm khoảng 70%. Nguyên nhân là do nhiều nhà trồng hoa lo sợ ảnh hưởng dịch bệnh nên có tâm lý dè chừng.

Theo thống kê của phòng Kinh tế TP Đà Lạt, hiện tổng diện tích trồng các loại hoa để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 của Đà Lạt là 1.530 ha, trong đó các loại đặc trưng như lily 16 ha, hoa lay ơn 63 ha, cẩm chướng 177 ha, hoa hồng 207 ha, hoa đồng tiền 58,5 ha, chiếm nhiều nhất là hoa cúc với 680 ha.

Năm nay, củ giống hoa lily nhập khẩu với lượng 38,16 triệu củ, giảm 20,78 triệu củ so với cùng kỳ.

VŨ LINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement