Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lần thứ 2 tài sản của ông chủ Amazon vượt mốc 200 tỷ USD

Doanh nhân

29/04/2021 16:01

Người giàu nhất thế giới, Jeff Bezos, một lần nữa vượt mốc 200 tỷ USD, khi cổ phiếu của Amazon tăng mạnh sau dự báo khả quan về lợi nhuận quý I/2021 vào cuối tuần này, theo Forbers, đây là điều chưa có tiền lệ trong gần 4 thập kỷ.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm 28/4, giá cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử đã tăng 1,1% vào lúc 11h ngày 28/4 (theo giờ địa phương), đẩy giá trị tài sản ròng của tỷ phú Jeff Bezos tăng thêm 2,3 tỷ USD (theo tính toán của Forbes).

Các nhà đầu tư đã háo hức mong chờ kết quả kinh doanh quý I của Amazon sẽ được công bố vào hôm nay 29/4.

960x0.jpg
Người sáng lập Amazon Jeff Bezos - Ảnh: Getty Images

Jeff Bezos là người đầu tiên trong lịch sử có giá trị tài sản hơn 200 tỷ USD, nhưng đây không phải là lần đầu tiên ông đạt được cột mốc này.

Lần đầu tiên vượt qua mốc 200 tỷ USD vào tháng 8/2020, một thành tích mà trước đây chưa từng có trong gần 4 thập kỷ Forbes theo dõi giá trị tài sản ròng của các tỷ phú.

Cổ phiếu Amazon nhanh chóng giảm giá, khiến tài sản của Bezos xuống dưới 200 tỷ USD trong thời gian còn lại của năm 2020 và đầu năm 2021.

Tài sản của người sáng lập kiêm CEO của Amazon hiện lớn hơn 15 tỷ USD so với ông trùm xa xỉ người Pháp Bernard Arnault, người giàu thứ hai thế giới và CEO Elon Musk, người đã nhanh chóng chiếm vị trí hàng đầu vào tháng 1/2021 nhưng hiện đã đứng thứ ba thế giới.

960x0-1-.jpg
Hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page (trái) và Sergey Brin (phải) đều vượt mốc 100 tỷ USD vào hôm 28/4.  Ảnh: Getty Images

Tài sản của Jeff Bezos vượt 200 tỷ USD, thì hai tỷ phú khác đã vượt mốc 100 tỷ USD, đó là hai nhà đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin đạt danh hiệu tỷ phú tỷ phú khi cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google tăng 4,2% vào lúc 11h ngày 28/4 (theo giờ địa phương), với cổ phiếu tăng sau lợi nhuận quý I giảm sút.

Giá trị tài sản ròng của Page tăng 4,1 tỷ USD lên 103,5 tỷ USD, trong khi tài sản của Brin tăng 4 tỷ USD lên 100,3 tỷ USD.

Cặp đôi này hiện lần lượt là những người giàu thứ sáu và thứ tám trên thế giới, theo ước tính của Forbes.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement