Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Không cho gửi hàng, bảo vệ chung cư bị nam thanh niên chém nhập viện

Phân tích

08/08/2020 10:57

Theo Ban quản lý chung cư Nguyễn Quyền (quận Bình Tân), nguyên nhân dẫn đến việc bảo vệ và một cư dân cự cãi là việc gửi hàng trước cổng bảo vệ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 ngày 7/8, một nam thanh niên mặc áo đen, đi xe máy từ hầm xe ra cổng chung cư Nguyễn Quyền, đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM thì xảy ra cự cãi với bảo vệ tại chung cư này.

Trong lúc lời qua tiếng lại, nam thanh niên hùng hổ xuống xe cãi “tay đôi” với bảo vệ lớn tuổi, rồi cả hai lao vào ẩu đả. Nam thanh niên dùng ghế tấn công bảo vệ, sự việc chỉ dừng lại khi những người xung quanh đến can ngăn.

T dùng mã tấu lao vào chém tới tấp ông Cường.
T dùng mã tấu lao vào chém tới tấp ông Cường.

Khoảng 10 phút sau, thanh niên này cầm theo hung khí quay lại và tiếp tục va chạm với người bảo vệ. Bảo vệ chung cư có dùng vật dụng bằng sắt chống trả, nhưng bị thanh niên đuổi chém 2 nhát. Ngay sau đó, một nhóm thanh niên khác xuất hiện, rượt đuổi, tấn công bảo vệ này, theo thông tin từ Báo Tin Tức Pháp Luật.

Sau khi gây án, thanh niên này và nhóm người lạ mặt rời khỏi hiện trường. Nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Toàn bộ sự việc được camera tại chung cư ghi lại.

  Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Ảnh: Nhân chứng cung cấp.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu. Ảnh: Nhân chứng cung cấp.

Ông Ngô Văn Xuân, Trưởng ban quản lý chung cư Nguyễn Quyền chia sẻ với Zing, sau khi ông Cường bị chém, có một nhóm thanh niên cầm theo hung khí kéo đến trước cổng chung cư chửi bới, la hét khiến mọi người ở đây bỏ chạy tán loạn.

Công an địa phương nhận tin báo đã có mặt tại hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để phục vụ công tác điều tra. Theo Ban Quản lý (BQL) chung cư Nguyễn Quyền, bảo vệ bị tấn công tên Lý Chí Cường (57 tuổi), làm việc tại chung cư được khoảng 1 năm. Nam thanh niên rượt chém bảo vệ là cư dân tại chung cư, người này tên T. (khoảng 25 tuổi).

  Nam thanh niên cầm ghế nhựa tấn công ông Cường.

Nam thanh niên cầm ghế nhựa tấn công ông Cường.

Theo Ban quản lý chung cư Nguyễn Quyền, nguyên nhân xuất phát từ việc ông Cường và T cự cãi về việc gửi hàng trước cổng bảo vệ.

Theo quy định của Ban quản lý, bảo vệ không cho người lạ vào chung cư, không cho gửi hàng online tại cổng bảo vệ để phòng ngừa dịch COVID-19. Có thể ông Cường làm đúng chỉ đạo của ban quản lý, không cho T để hàng tại cổng bảo vệ nên mới xảy ra mâu thuẫn trên. Công an phường Bình Trị Đông đang yêu cầu T ra trình diện để làm rõ vụ việc.

(Tổng hợp).

PHƯỢNG LÊ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement