Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Khai mạc Lễ hội Đường Hoa Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Sức khỏe

02/02/2019 21:54

Tối 2/2 (28 tháng Chạp), Lễ hội Đường Hoa Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019 với chủ đề “TP.HCM - Vững bước vươn xa” đã khai mạc tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Dự lễ khai mạc có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; TP.HCM, đông đảo người dân và du khách. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trước giờ khai mạc Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ trước giờ khai mạc Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: TTXVN
Hàng triệu người dân TP.HCM tham quan Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN
Hàng triệu người dân TP.HCM tham quan Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: TTXVN
Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: TTXVN.
Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: TTXVN.
Chương trình văn nghệ khai mạc Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: TTXVN
Chương trình văn nghệ khai mạc Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: TTXVN
Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: TTXVN.
Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: TTXVN.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi được thi công từ ngày 18/1 (13 tháng Chạp) đến ngày 2/2 (28 tháng Chạp). Sáng nay, đường hoa này đã hoàn thành và khai mạc lúc 19h cùng ngày.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi được thi công từ ngày 18/1 (13 tháng Chạp) đến ngày 2/2 (28 tháng Chạp). Sáng nay, đường hoa này đã hoàn thành và khai mạc lúc 19h cùng ngày.
Đây là năm thứ 16, TP.HCM tổ chức đường hoa. Với chủ đề “TP.HCM - Vững bước vươn xa”, tổng chiều dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ được thể hiện trong ba phân đoạn chính của Đường hoa: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.
Đây là năm thứ 16, TP.HCM tổ chức đường hoa. Với chủ đề “TP.HCM - Vững bước vươn xa”, tổng chiều dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đã khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ được thể hiện trong ba phân đoạn chính của Đường hoa: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.

Khai mạc Lễ hội Đường Hoa Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Ngay cổng vào trước UBND TP, ở vị trí trung tâm là đại "gia đình nhà Hợi" với 9 thành viên cùng nhau đi chơi, sắm Tết ở chợ Bến Thành. Chiều cao cổng chính là hơn 6,8 m. Trong đó, heo cha cao 2,9 m và heo mẹ cao 2,6 m trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng Nam bộ với hai gam màu đỏ của sự may mắn, vàng của sự thịnh vượng, mang lại cảm giác hưng phấn, tràn đầy năng lượng cho một năm vạn sự tốt đẹp..

Khai mạc Lễ hội Đường Hoa Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Năm Kỷ Hợi nên hình ảnh chủ đạo của đường hoa năm nay là những chú heo, gia đình heo lao động, vui chơi...đủ sắc thái, cảm xúc thể hiện sự đủ đầy, phồn vinh, vui vẻ, yêu đời và hóm hỉnh. Điều đặc biệt nhất của đường hoa Kỷ Hợi 2019 chính là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình tại 6 vị trí đặc biệt dọc đường hoa. Những chú heo đỏ trên lưng mang họa tiết mai vàng và biểu tượng đồng tiền với tên gọi thân thương - Nuôi heo đất “Tết làm điều hay, chung tay đóng góp cho học sinh nghèo TP.HCM”.

Khai mạc Lễ hội Đường Hoa Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019
Khai mạc Lễ hội Đường Hoa Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019
Khai mạc Lễ hội Đường Hoa Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Nhiều mô hình, tiểu cảnh, đồ vật đặc trưng Sài Gòn được sắp đặt khéo léo giữa hàng nghìn bông hoa khoe sắc giữa đường hoa.

Khai mạc Lễ hội Đường Hoa Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

Khi bế mạc, công tác dọn dẹp sẽ được thực hiện ngay trong đêm, trả lại mặt bằng phố đi bộ vào 10h ngày 9/2 (mùng 5 Tết). Bên cạnh đường hoa, Lễ hội đường sách Tết Kỷ Hợi 2019 cũng được tổ chức tại 3 tuyến đường chính: đường Mạc Thị Bưởi, Nguyễn Huệ và Ngô Đức Kế, diễn ra từ ngày 2-8/2/2019 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến mùng 4 Tết).

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement