Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

IMF điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của châu Á

Kinh tế thế giới

01/07/2020 10:59

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 30/6 đã điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của châu Á xuống mức âm 1,6% trong năm 2020, đồng thời cảnh báo về triển vọng ảm đạm trong tương lai, trong bối cảnh những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 ngày càng tăng.

Quyết định mới nhất nói trên của IMF đang cho thấy những thách thức lớn hơn khi tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 tiếp tục gia tăng trên phạm vi toàn cầu. Trước đó, trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) công bố hồi tháng 4/2020, IMF dự báo kinh tế châu Á sẽ tăng trưởng 0% trong năm nay.

Ông Chang Yong Rhee, Giám đốc phụ trách Ủy ban châu Á và Thái Bình Dương của IMF, dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 đã được điều chỉnh giảm đối với hầu hết quốc gia ở khu vực châu Á do tình hình kinh tế, thương mại … của thế giới kém thuận lợi và một số nền kinh tế mới nổi tăng cường áp dụng các biện pháp ứng phó dịch COVID-19.

Logo của Quỹ tiền tệ quốc tế tại trụ sở ở Washington DC., Mỹ.
Logo của Quỹ tiền tệ quốc tế tại trụ sở ở Washington DC., Mỹ.

Ông Rhee lưu ý rằng tăng trưởng kinh tế châu Á trong quý I/2020 tốt hơn so với dự báo trước đó, một phần nhờ một số quốc gia kiểm soát tốt dịch COVID-19.  

Theo ông Rhee, trong trường hợp dịch COVID-19 không bùng phát đợt hai và chính sách hỗ trợ kinh tế chưa từng có được triển khai, tăng trưởng kinh tế châu Á dự kiến sẽ hồi phục trở lại với mức 6,6% trong năm 2021. Tuy vậy, ông Rhee nhận xét cho dù hoạt động kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, thì những thiệt hại kinh tế do dịch COVID-19 gây ra có thể vẫn còn kéo dài.

Theo TTXVN, trong khi đó, nhà kinh tế trưởng của IMF Gita Gopinath cho rằng việc IMF điều chỉnh hạ dự báo về triển vọng kinh tế châu Á cho thấy những hậu quả kinh tế do dịch COVID-19 gây ra xấu hơn dự kiến trong nửa đầu năm 2020, tình trạng giãn cách xã hội có thể kéo dài trong nửa cuối năm 2020 và thiệt hại đối với nguồn cung.

Bên cạnh đó, các quan chức IMF cũng hối thúc các nhà hoạch định chính sách châu Á tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, tài chính, các dịch vụ thiết yếu khác, nền kinh tế kỹ thuật số và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội để cung cấp các khoản bảo hiểm thất nghiệp cho nhiều lao động phi chính thức hơn.

  Người tiêu dùng chọn hàng hóa tại một chợ ở Thượng Hải, miền đông Trung Quốc, ngày 24/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Người tiêu dùng chọn hàng hóa tại một chợ ở Thượng Hải, miền đông Trung Quốc, ngày 24/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngoài ra, theo tờ Tân Hoa Xã, giá dầu thấp hơn và tình hình thị trường và điều kiện tài chính được cải thiện đang giúp phục hồi, ông nói thêm rằng những yếu tố này "có thể không kéo dài."

"Các nước châu Á đang thử nghiệm mở cửa trở lại, và các chính sách phải hướng đến việc hỗ trợ phục hồi non trẻ mà không làm trầm trọng thêm các lỗ hổng", quan chức IMF cho biết. "Họ phải sử dụng kích thích tài khóa một cách khôn ngoan và bổ sung cho cải cách kinh tế".

Các ưu tiên, ông lập luận, bao gồm sự phối hợp chặt chẽ giữa các chính sách tài chính và tiền tệ, đảm bảo các nguồn lực được phân bổ lại một cách thích hợp, cũng như giải quyết các bất bình đẳng.

"Bất bình đẳng đã gia tăng ở châu Á," Rhee nói, và cũng lưu ý rằng nghiên cứu gần đây của IMF cho thấy các đại dịch trong quá khứ dẫn đến bất bình đẳng thu nhập cao hơn và làm tổn hại đến triển vọng việc làm của những người có trình độ học vấn hạn chế.

"Những ảnh hưởng này có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn ở châu Á do tỷ lệ lớn lao động phi chính thức, khiến cho sự phục hồi trở nên kéo dài hơn", ông nói.

Học sinh trở lại lớp học tại Trường tiểu học Seryun ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 27/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Học sinh trở lại lớp học tại Trường tiểu học Seryun ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 27/5. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Các quan chức IMF kêu gọi các nhà hoạch định chính sách châu Á mở rộng quyền truy cập vào các dịch vụ y tế và cơ bản, tài chính và nền kinh tế kỹ thuật số, và mở rộng mạng lưới an toàn xã hội để mở rộng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động phi chính thức.

"Việc giải quyết vấn đề không chính thức cũng sẽ đòi hỏi cải cách toàn diện về lao động và thị trường sản phẩm để cải thiện môi trường kinh doanh và loại bỏ những trở ngại pháp lý và pháp lý (đặc biệt là đối với các công ty mới khởi nghiệp), và các chính sách nhằm hợp lý hóa hệ thống thuế," ông nói thêm. 

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement