Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett 'bỏ túi' gần 120 tỷ USD từ cổ phiếu Apple

Doanh nhân

05/01/2022 07:32

5% cổ phần của Apple mà Berkshire Hathaway mua lại vào năm 2018 với giá 36 tỷ USD hiện trị giá 160 tỷ USD khi gã khổng lồ công nghệ này đạt cột mốc 3.000n tỷ USD.

Khoản đầu tư của Warren Buffett vào Apple có thể trở thành một trong những thương vụ đầu tư béo bở nhất từ trước tới nay của tỷ phú đầu tư huyền thoại Warren Buffett.

Tỷ phú Warren Buffett có thể thu về hơn 120 tỷ USD trên giấy tờ khi cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ Apple phá vỡ kỷ lục, đạt vốn hóa thị trường 3.000 tỷ USD trong tuần này, theo CNBC.

Berkshire Hathaway bắt đầu mua cổ phiếu của Apple vào năm 2016 và đến giữa năm 2018, tập đoàn này đã tích lũy được 5% quyền sở hữu đối với nhà sản xuất iPhone, một cổ phần trị giá 36 tỷ USD.

Với hơn 5% cổ phần nắm giữ tại nhà sản xuất iPhone này, bước sang năm 2022, khoản đầu tư này hiện trị giá 160 tỷ USD khi cổ phiếu Apple liên tục tăng mạnh, đặc biệt trong phiên mở màn đầu năm hôm 3/1.

105620874-1544539157901gettyimages-94841097.jpeg

"Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một trong những khoản đầu tư béo bở nhất mà Berkshire đã thực hiện trong thập kỷ qua", ông James Shanahan, nhà phân tích về Berkshire tại Edward Jones nói.

Ngoài việc cổ phiếu Apple tăng giá, Berkshire còn được hưởng cổ tức đều đặn, trung bình khoảng 775 triệu USD mỗi năm, nhờ tình hình kinh doanh tốt của "gã khổng lồ" công nghệ này.

106996460-1641313844439-berkshire_apple.png

Tỷ phú Buffett vốn không ưa cổ phiếu công nghệ nhưng "nhà tiên tri xứ Omaha" đã hâm nóng lĩnh vực này trong thập kỷ qua nhờ sự giúp đỡ từ các cộng sự đầu tư của ông là Todd Combs và Ted Weschler. Theo tính toán của InsiderScore.com, cổ phiếu Apple hiện chiếm hơn 40% danh mục đầu tư của Berkshire. Tập đoàn này cũng là cổ đông lớn nhất của Apple.

Hồi tháng 2/2020, tỷ phú Buffett cho biết ông không coi Apple là một cổ phiếu mà coi đó là "doanh nghiệp thứ 3", sau bảo hiểm và đường sắt. "Đó có lẽ là mảng kinh doanh tốt nhất trên thế giới mà tôi biết", ông nói.

Kể từ năm 2018, Berkshire đã cắt giảm nhẹ cổ phần của Apple khi tập đoàn này bỏ túi 11 tỷ USD vào năm 2020. Tuy nhiên, do các chương trình mua lại của Apple, khiến số lượng cổ phiếu lưu hành của họ bị thu hẹp, cổ phần tổng thể của Berkshire trong công ty công nghệ này đã thực sự trở nên lớn hơn.

106996403-1641309921064-bkaappl.png

Khoản đầu tư của Berkshire vào Apple minh họa một cách sinh động sức mạnh của việc mua lại”, tập đoàn này cho biết trong báo cáo thường niên năm 2020. “Bất chấp việc bán đi (vào năm 2020), Berkshire hiện sở hữu 5,4% cổ phần của Apple. Sự gia tăng đó là không tốn kém đối với chúng tôi, đến bởi vì Apple đã liên tục mua lại cổ phiếu của mình, do đó thu hẹp đáng kể số lượng hiện có.”

“Nhưng đó không phải là tin tốt lành. Bởi vì chúng tôi cũng đã mua lại cổ phiếu của Berkshire trong 2 năm 1/2, giờ đây đã gián tiếp sở hữu tổng cộng 10% tài sản của Apple và thu nhập trong tương lai so với bạn đã làm vào tháng 7/2018”, Berkshire nói trong báo cáo.

Việc đầu tư vào Apple cũng đóng góp vai trò quan trọng trong việc giúp Berkshire vượt qua cuộc khủng hoảng Covid-19 khi các trụ cột kinh doanh khác như bảo hiểm, năng lượng đều bị ảnh hưởng.

(Nguồn: CNBC)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement