Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hàng chục vụ học sinh đuối nước thương tâm trong vòng 1 tuần

Chính sách - Hạ tầng

20/04/2021 06:59

Mùa hè thời tiết nắng nóng kéo theo nhiều vụ việc học sinh tắm sông, biển bị đuối nước thương tâm. Chỉ trong chưa đầy 1 tuần trở lại đây đã xảy ra hàng chục trường hợp đau lòng.

Chiều 18/4, 8 học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh đến bãi biển Bãi Dài, thuộc phường Cam Nghĩa vui chơi. Sau đó, 4 em học sinh trong nhóm xuống tắm biển thì bị sóng cuốn ra xa và bị  đuối nước.

4 học sinh gồm: Nguyễn Thanh S., Nguyễn Trường H., Trương Hùng Nhất D. (cùng trú phường Cam Phúc Bắc) và Lê Cao Thành L. (trú phường Cam Nghĩa).

Sau khi vụ việc xảy ra, các lực lượng ở địa phương khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng.

Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh cho biết, khu vực biển Bãi Dài thường xuất hiện các đợt sóng lớn tạo thành những dòng xoáy rất nguy hiểm, cuốn khách tắm biển ra xa, dẫn đến đuối nước, theo VOV.

Trước đó vài ngày, vụ việc 3 bé trai ở Đồng Nai ngã xuống hồ nước tưới cà phê tử vong thương tâm gây hoang mang dư luận.

Sự việc thương tâm trên xảy ra tại xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Các nạn nhân là anh em họ với nhau gồm: Bé T.N.B.A (5 tuổi), N.G.H (6 tuổi) và N.A.K (6 tuổi), cùng ngụ xã Sông Ray.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 13/4 đi học về, các bé tự chơi với nhau quanh nhà.

Một lúc sau, một bé trai chạy về nhà nói với người lớn chuyện 3 anh em bị ngã xuống hồ nước tưới cà phê phía sau nhà. Lúc này, nhiều người chạy ra thì phát hiện cả 3 bé đang chìm dưới nước nên vớt lên đưa đi cấp cứu.

Các nạn nhân sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) để cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tối 8/4, trường THCS Nghi Ân, xã Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An thông tin cho biết chiều cùng ngày có 3 em học sinh lớp 9 nghỉ học tự ý xuống biển TX. Cửa Lò đi chơi.

Đến hơn 15h chiều, có 2 em M. và Q. xuống biển phía trước quảng trường TX. Cửa Lò tắm biển, riêng em L. ở lại trên bờ. Khoảng 15 phút sau, em Q. bị sóng biển cuốn ra xa và chìm xuống biển, theo Vietnamnet.

Ngay say đó, lực lượng Trung tâm cứu hộ cứu nạn TX.Cửa Lò tiếp cận tìm kiếm em Q. Lúc này, em L. gọi điện cho em Đ. đến nhà bạn Q. báo tin để người nhà xuống biển Cửa Lò.

Lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn sau đó đã vớt được thi thể em Q. và bàn giao cho gia đình về lo hậu sự.

Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Thiết nghĩ phụ huynh và nhà trường nên quan tâm con em mình nhiều hơn, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra trong mùa nắng nóng này.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement