Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hàn Quốc bước vào suy thoái đầu tiên sau 17 năm do đại dịch COVID-19

Kinh tế thế giới

23/07/2020 09:30

Hàn Quốc lần đầu tiên suy thoái sau 17 năm khi xuất khẩu sụt giảm do đại dịch COVID-19.

Theo Nikkei, hôm thứ Năm, Ngân hàng Hàn Quốc công bố tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Hàn Quốc quý II/2020 đã giảm 3,3% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. GDP quý 1/2020 của Hàn Quốc cũng giảm 1,3%. 

Đây là lần đầu tiên nền kinh tế suy giảm trong hai quý liên tiếp kể từ năm 2003, và mức giảm hàng quý như vậy là sâu nhất kể từ năm 1998.

Xuất khẩu giảm 16,6% - mức lao dốc nhất kể từ năm 1963 - và nhập khẩu giảm 7,4%. Tiêu dùng tư nhân tăng 1,4% cho chi tiêu cao hơn cho hàng hóa lâu bền như xe hơi và đồ gia dụng.

"Nền kinh tế Hàn Quốc đã đi xuống kể từ tháng 10/2017 và cú sốc do COVID-19 đã đẩy nhanh tốc độ suy thoái kinh tế", giám đốc Bộ phận Thống kê Kinh tế tại Ngân hàng Hàn Quốc (BoK) Park Yang-soo cho biết trong một cuộc họp báo sau khi công bố dữ liệu.

Các container tại cảnh Busan, Hàn Quốc được chụp vào ngày 10/6. Nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Hàn Quốc đã bị kéo vào suy thoái bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: Nikkei.
Các container tại cảnh Busan, Hàn Quốc được chụp vào ngày 10/6. Nền kinh tế định hướng xuất khẩu của Hàn Quốc đã bị kéo vào suy thoái bởi đại dịch COVID-19. Ảnh: Nikkei.

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế, kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết việc đóng cửa chưa từng có của nền kinh tế toàn cầu đã ngăn chặn dây chuyền sản xuất ở nước ngoài của các công ty Hàn Quốc,cụ thể là tại Việt Nam và Ấn Độ, tiếp tục cân nhắc về xuất khẩu.

Suy thoái kinh tế Hàn Quốc diễn ra khi mà Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có kế hoạch tăng thuế bất động sản và thuế doanh thu để ngăn giá nhà tăng quá cao, đặc biệt tại Seoul.

Chính sách này khiến cho Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc không có nhiều điều kiện nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa bởi lãi suất thấp thường giúp bơm thêm thanh khoản vào thị trường bất động sản.

Hàn Quốc bước vào suy thoái đầu tiên sau 17 năm do đại dịch COVID-19

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) Lee Ju-yeol tuần trước cho biết trong  một cuộc họp báo.: "Điều quan trọng nhất là chúng tôi có nhiều nơi sản xuất để thu hút đầu tư."

Ông Lee cho rằng GDP Hàn Quốc có thể tiếp tục suy giảm hơn nữa trong năm nay, từ dự báo của ngân hàng trung ương về mức tăng trưởng 0,2% trong tháng 5/2020.

Các nhà kinh tế Hàn Quốc dự báo nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á sẽ hồi phục trong quý thứ III/2020, sau khi xuất khẩu chạm đáy trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6.

Hàn Quốc bước vào suy thoái đầu tiên sau 17 năm do đại dịch COVID-19

"Tôi chắc chắn rằng nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phục hồi trong nửa cuối năm nay. Vấn đề là nó sẽ mạnh đến mức nào." Chuyên gia kinh tế cao cấp tại ngân hàng Societe Generale tại Seoul, ông Oh Suk-tae, nhận định: "Hiện đang có một cuộc tranh luận về việc nó sẽ là hình chữ U, hay hình chữ V, và tôi nghĩ nó phụ thuộc vào việc vắc-xin sẽ được phát triển nhanh như thế nào và chúng ta có thể duy trì được bao lâu cho đến lúc đó."

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement