Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hai nhân viên trạm hải đăng ở đảo Phú Quý bị sóng cuốn mất tích

Chính sách - Hạ tầng

21/12/2020 17:07

Lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải bị sóng lớn cuốn mất tích vào sáng nay, ngày 21/12.

Khoảng 6h sáng nay 21/12, 2 nhân viên trạm hải đăng Hòn Hải (huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) là anh Đ.C.T. (49 tuổi, trú thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và anh V.T.N. (50 tuổi, trú TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) đang kiểm tra thiết bị phòng chống bão số 14 thì bất ngờ bị một cơn sóng to ập vào đảo, tràn lên cầu cảng và kéo 2 người xuống biển, theo Dân Trí.

Trạm hải đăng Hòn Hải. 
Trạm hải đăng Hòn Hải. 

Hai 2 nhân viên còn lại của trạm hải đăng đã ngay lập tức quăng phao và can nhựa xuống biển để ứng cứu nhưng 2 nạn nhân đã bị sóng lớn cuốn mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Bộ đội biên phòng Bình Thuận đã cho tàu cứu hộ xuất phát và huy động tàu thuyền của ngư dân quanh khu vực Hòn Hải triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 11h ngày 21/12, vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhận.

Ngay sau khi xảy ra sự cố tai nạn nêu trên, Bộ tư lệnh Vùng 3 Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cùng các cơ quan chức năng và ngư dân địa phương triển khai phương án tìm kiếm cứu nạn, nhưng do thời tiết vùng biển Phú Quý sóng gió dữ dội, tầm nhìn hạn chế bởi sương mù nên hoạt động tìm kiếm cứu nạn vấp phải không ít khó khăn, theo CAND.

Trạm Hải đăng Hòn Hải cách đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận 32 hải lý về phía Nam. Hải đăng Hòn Hải là điểm A6 trên đường cơ sở để tính lãnh hải Việt Nam, điểm xa nhất của đường viền nội thủy của nước ta ở vùng nam Biển Đông.Được biết Trạm hải đăng Hòn Hải nằm trên đồi núi dài khoảng 130m, nơi rộng nhất khoảng 60m và điểm cao nhất khoảng 113m, cách đảo Phú Quý về phía Nam hơn 30 hải lý.. 

Từ phía biển nhìn vào, đồi núi này có hình như chiếc giày nên ngư dân địa phương thường gọi là Hòn Hài. Trạm hải đăng Hòn Hải ở điểm A6 trên đường cơ sở lãnh hải Việt Nam và là một trong những hải đăng xa bờ ở Việt Nam, đến mùa mưa bão luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy bởi những đợt sóng to, gió lớn xô đập.

Trạm hải đăng Hòn Hải chính thức hoạt động từ năm 2005 với tháp đèn lắp đặt ở độ cao 10,4m, tầm nhìn 20-27 hải lý, mỗi ca trực trạm 5 nhân viên đảm nhiệm vận hành hải đăng trong ba tháng.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement