Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Giá dầu tăng khi nguồn cung suy yếu ở Trung Đông

Giá cả hàng hóa

07/01/2020 00:00

Giá xăng dầu hôm nay 7/1 chứng kiến mức tăng mạnh, sắp chạm ngưỡng 70 USD, khi căng thẳng ở Trung Đông làm lo ngại gián đoạn nguồn cung.

Giá xăng dầu hôm nay tính đến đầu giờ sáng 7/1 đang giao dịch ở ngưỡng dầu thô WTI (giao tháng 2/2020) 63,81 USD/thùng – tăng 1,22%. Giá dầu Brent (giao tháng 3/2020) 69,61 USD/thùng - tăng 1,47%. Giá dầu thô sàn Tokyo (giao tháng 3/2020): 44.550 JPY/thùng - giảm 10 JPY so với hôm qua.

Những căng thẳng tại Trung Đông đã làm cho giá dầu tăng mạnh trong ngày hôm nay. Chính quyền Trump đã tổ chức không kích Baghdad vào tuần trước và đã giết chết một vị tướng quân đội có vai trò quan trọng của Iran, Qassem Soleimani.

Giá xăng dầu ngày 7/1: Tăng mạnh khi nguồn cung từ Trung Đông suy yếu.
Giá xăng dầu ngày 7/1: Tăng mạnh khi nguồn cung từ Trung Đông suy yếu.

Ngay sau cuộc tấn công, Iran đã tuyên bố hôm 5/1 rằng họ tự thấy không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà nước này đã ký với Mỹ và các nước lớn khác.

Trump nói rằng ông đã chuẩn bị “theo cách chưa bao giờ có” và tấn công hơn 50 điểm tại Iran nếu Tehran trả đũa việc Soleimani bị giết, trong khi đó, Iran nói rằng họ “phải giải quyết với Mỹ”.

Peter Dragicevich, chiến lược gia về thị trường tài chính tại Suncorp Group nói: “Tất cả mọi việc đều đang ổn với những diễn biến thương mại và triển vọng cho năm 2020 dường như sáng sủa hơn và rồi, một diễn biến địa chính trị khác đi qua”. “Trong ngắn hạn, đây sẽ là yếu tố chính định hướng thị trường”.

Trong một thông tin khác, đoàn đàm phán thương mại Trung Quốc, dẫn đầu bởi phó Thủ tướng Liu He, sẽ đến Mỹ để ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 hôm 15/1. Giai đoạn 2 của thỏa thuận sẽ được bắt đầu “ngay ngày hôm sau”, ông Trump nói.

Ông Trump đã bình luận trên mạng xã hội: “Tôi sẽ ký thỏa thuận rất lớn và toàn diện với Trung Quốc vào ngày 15/1. Lễ ký kết sẽ được tổ chức tại Nhà Trắng. Các quan chức cấp cao của Trung Quốc sẽ có mặt. Và một ngày sau đó, tôi sẽ đến Bắc Kinh để bắt đầu đàm phán về giai đoạn 2”.

Về dữ liệu, báo cáo cuối cùng về việc làm của Mỹ trong năm 2019 cho thấy 266.000 việc làm đã được tạo thêm trong tháng 11, cao nhất trong 10 tháng, tỷ lệ thất nghiệp ở mức 3,5%, mức thấp nhất trong nửa thế kỷ. Số việc làm được tạo ra trong tháng 12 dự kiến giảm, ở mức 160.000.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement