Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Fed giữ lãi suất gần 0, chứng khoán Mỹ đi ngang

Chứng khoán

29/04/2021 07:10

Chỉ số S&P 500 không có nhiều thay đổi vào hôm 28/4, sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất và chính sách tiền tệ nới lỏng như hiện tại, bất chấp nền kinh tế đang mạnh lên và lạm phát gia tăng.

Kết phiên giao dịch ngày 28/4, chỉ số S&P 500 giảm 0,08% xuống 4.183,18 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 164 điểm, đóng cửa ở mức 33.820,38 điểm, kéo theo mức giảm 7,2% của cổ phiếu Amgen do thu nhập đáng thất vọng. Nasdaq Composite giảm 0,28% xuống 14.051,03 điểm.

Fed đã kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài hai ngày vào hôm 28/4 và quyết định giữ lãi suất gần bằng 0. Đồng thời, Fed đã nâng cấp đánh giá của mình về nền kinh tế và thừa nhận lạm phát đang tăng lên.

106779216-1605023251644-106779216-1604512335360nyse-trading-floor-ob-photo-201104-press13-jpg.jpg
S&P 500 đi ngang sau khi Fed giữ lãi suất ở mức 0 - 0,25%, Dow Jones giảm 160 điểm.

Fed cho biết trong một tuyên bố: “Trong bối cảnh tiến bộ về tiêm chủng và hỗ trợ chính sách mạnh mẽ, các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm đã được củng cố”.

“Với lạm phát tiếp tục duy trì dưới mục tiêu dài hạn này, Ủy ban sẽ đặt mục tiêu đạt được lạm phát ở mức vừa phải trên 2% trong một thời gian và kỳ vọng lạm phát dài hạn vẫn được duy trì tốt ở mức 2%. Ủy ban kỳ vọng duy trì lập trường chính sách tiền tệ có tính điều chỉnh cho đến khi đạt được những kết quả này”, Fed nói thêm.

Chỉ số S&P 500 đã giao dịch ở mức cao nhất trong ngày sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết tại một cuộc họp báo rằng, có thể sẽ mất “một thời gian” trước khi Fed đạt được các mục tiêu của mình. Powell cũng cho biết, vẫn chưa đến lúc bắt đầu nói về việc giảm bớt các khoản mua tài sản hàng tháng của Fed.

Tuy nhiên sau đó, nhiều cổ phiếu đã tụt dốc khi Powell thừa nhận rằng, có thể có một số rủi ro trong thị trường chứng khoán. Trong khi đó, điểm chuẩn Russell 2000 hoạt động tương đối tốt vào hôm 28/4, tăng khoảng 0,1%.

Boeing đã mất gần 3% sau khi báo lỗ quý thứ sáu liên tiếp. Điều này cũng ảnh hưởng đến chỉ số Dow Jones.

Alphabet, công ty mẹ của Google, đã báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi hôm 27/4, khiến cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ này tăng 3%. Doanh thu của Alphabet đã tăng 34% so với một năm trước.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu của Microsoft giảm 2,8% ngay cả khi công ty có thu nhập đứng đầu theo ước tính của các nhà phân tích. Microsoft có mức tăng trưởng doanh thu lớn nhất kể từ năm 2018, một phần nhờ doanh số bán máy tính tăng do tình trạng thiếu hụt vì coronavirus gây ra vào năm ngoái.

Những gã khổng lồ công nghệ khác gồm Apple và Facebook đều báo cáo doanh thu vào hôm 28/4.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố kế hoạch chi tiêu mới trị giá 1.800 tỷ USD và các khoản tín dụng thuế nhằm giúp đỡ các gia đình. 

Theo đó, kế hoạch của chính quyền Biden là tăng thuế thu nhập lên đến 39,6% đối với những người Mỹ giàu và các hộ gia đình kiếm được hơn 1 triệu USD.

NHẬT SANG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement