Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

EU kéo dài hội nghị thượng đỉnh vì bất đồng về kế hoạch phục hồi

Kinh tế thế giới

20/07/2020 08:32

Tối 19/7 (theo giờ địa phương), các nhà lãnh đạo EU đã có buổi ăn tối - làm việc nhằm tìm cách phá vỡ thế bế tắc tiếp diễn sau 3 ngày nhóm họp thượng đỉnh liên quan đến gói cứu trợ khổng lồ sau đại dịch COVID-19.

Theo Reuters, trong phát biểu của mình, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã nhắc nhở 27 nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu trong bữa tối tại Brussels rằng hơn 600.000 người đã tử vong, trong đó 200.000 người ở châu Âu.

"Hy vọng của tôi là chúng tôi đạt được thỏa thuận ... ngày mai là EU đã hoàn thành "nhiệm vụ bất khả khi", ông nói. Đó là mong muốn chân thành của tôi ... sau ba ngày làm việc không ngừng nghỉ.

Theo ông Michel, vấn đề đặt ra là "liệu 27 lãnh đạo EU, chịu trách nhiệm vì người dân châu Âu, có năng lực xây dựng sự đoàn kết và tin tưởng ở châu Âu hay sẽ phơi bày một châu Âu yếu đuối, bị hủy hoại bởi sự mất lòng tin".

Tuy nhiên, trợ lí cấp cao của Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven cho biết, nhóm "Frugals", gồm Hà Lan, Thụy Điển, Áo, Đan Mạch và Phần Lan, hiện chỉ sẵn sàng chấp nhận khoản hỗ trợ tối đa là 350 tỷ euro, thậm chí là có điều kiện. 

    Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (thứ nhất, trái) trong cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (thứ nhất, phải), Thủ tướng Đức Angela Merkel (thứ 3, phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ 2, phải) trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU về kế hoạch phục hồi sau COVID-19 ở Brussels, Bỉ ngày 19/7. Ảnh: Reuters.

Trong ảnh: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel (thứ nhất, trái) trong cuộc họp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (thứ nhất, phải), Thủ tướng Đức Angela Merkel (thứ 3, phải) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (thứ 2, phải) trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh EU về kế hoạch phục hồi sau COVID-19 ở Brussels, Bỉ ngày 19/7. Ảnh: Reuters.

Các nhà lãnh đạo đang mâu thuẫn về cách tạo ra một quỹ phục hồi khổng lồ được thiết kế để giúp đưa châu Âu thoát khỏi suy thoái kinh tế sâu sắc nhất kể từ Thế chiến thứ hai, và sẽ gắn kết và có lợi các quốc gia.

Hãng tin AFP cho hay Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã đưa ra đề xuất cuối cùng về kế hoạch phục hồi trị giá 750 tỷ euro (khoảng 856 tỷ USD)  trong bối cảnh có nhiều quan ngại rằng hội nghị sẽ đổ vỡ mà không đạt được thỏa thuận. 

Theo đó, ông Michel đề xuất giảm ngân sách cho khoản hỗ trợ từ 500 tỷ euro ban đầu xuống còn 400 tỷ euro và nâng mức cho vay trong kế hoạch từ 250 tỷ euro lên 350 tỷ euro. Kế hoạch mới của ông Michel còn bao gồm công cụ "phanh khẩn cấp".

Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và một số lãnh đạo EU khác. Ảnh: AP.
Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và một số lãnh đạo EU khác. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, kỳ vọng về việc đạt được đồng thuận lại gặp rào cản khi Thụy Điển yêu cầu cắt giảm các khoản hỗ trợ tới 155 tỷ Euro. Trong khi đó, Hungary đã đe dọa phủ quyết cơ chế dự kiến mới.

Trước đó, EU đã phải "vật lộn" với câu chuyện Brexit kéo dài của Anh gây nhiều thiệt hại về kinh tế cho khối này, cùng với đó là những khó khăn trong quá khứ như cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và làn sóng di cư.

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement