Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 có gì đặc biệt?

Vĩ mô

14/12/2018 13:42

Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 với chủ đề 'Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn xa' trên phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ diễn ra trong 7 ngày.

TP.HCM đã chính thức công bố phối cảnh đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1), bắt đầu từ ngày 2/2/2019 (28 tháng Chạp) đến ngày 8/2/2019 (Mùng 4 Tết). Đây là lần thứ 16 liên tiếp đường hoa được tổ chức (bắt đầu từ năm 2004) nhằm đón chào Tết Nguyên Đán tại TP.HCM.

Với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn xa” trên tổng chiều dài 720m sẽ khoác lên mình chiếc áo mùa xuân rực rỡ mới với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt đầy tính nghệ thuật đan xen với công nghệ, hòa quyện giữa những lăng kính huyền ảo, độ sóng sánh của nước và sắc màu của ánh sáng được thể hiện trong ba phân đoạn chính của Đường hoa: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.

Phân đoạn đầu tiên của Đường hoa 2019 “Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc” tràn ngập sắc xuân với hoa đủ sắc, bánh chưng, bánh tét, ngũ quả đón xuân, dưa hấu đỏ.
Phân đoạn đầu tiên của Đường hoa 2019 “Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc” tràn ngập sắc xuân với hoa đủ sắc, bánh chưng, bánh tét, ngũ quả đón xuân, dưa hấu đỏ.
Cổng đường hoa ở vị trí trung tâm là đại gia đình Hợi với 9 thành viên cùng nhau đi chơi Tết, sắm Tết ở chợ Bến Thành, một trong những chợ truyền thống nổi tiếng của TP.HCM, nơi thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan và mua sắm.
Cổng đường hoa ở vị trí trung tâm là đại gia đình Hợi với 9 thành viên cùng nhau đi chơi Tết, sắm Tết ở chợ Bến Thành, một trong những chợ truyền thống nổi tiếng của TP.HCM, nơi thu hút rất đông người dân, du khách đến tham quan và mua sắm.
Chiều cao cổng chính đạt hơn 6,8m. Trong đó, heo cha cao 2.9m và heo mẹ cao 2.6m trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng Nam Bộ. Đặc biệt nhất của Đường hoa Kỷ Hợi 2019 chính là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình tại 6 vị trí đặc biệt dọc Đường hoa.
Chiều cao cổng chính đạt hơn 6,8m. Trong đó, heo cha cao 2.9m và heo mẹ cao 2.6m trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn đặc trưng Nam Bộ. Đặc biệt nhất của Đường hoa Kỷ Hợi 2019 chính là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình tại 6 vị trí đặc biệt dọc Đường hoa.
Điều đặc biệt nhất của Đường hoa Kỷ Hợi 2019 chính là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình tại 6 vị trí đặc biệt dọc Đường hoa. 
Điều đặc biệt nhất của Đường hoa Kỷ Hợi 2019 chính là sự xuất hiện của 6 chú heo đất nghĩa tình tại 6 vị trí đặc biệt dọc Đường hoa. 

Hình ảnh những chú heo đất mủm mỉm dễ thương mang thông điệp mong muốn được đón nhận sự đóng góp, những tấm lòng vàng của đồng bào, của du khách đến tham quan Đường hoa, mang về những suất học bổng, những phần thưởng, quyển tập, cây viết, bộ đồng phục dành cho các trẻ em nghèo.

  Đặc biệt, năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ tái hiện một phần Kênh Lớn, con kênh đào nằm trên đường này vào thời chúa Nguyễn để người dân biết thêm một phần lịch sử thành phố.  

Đặc biệt, năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ tái hiện một phần Kênh Lớn, con kênh đào nằm trên đường này vào thời chúa Nguyễn để người dân biết thêm một phần lịch sử thành phố.  

Ý tưởng của việc tái hiện kênh đào này bắt nguồn từ lịch sử của phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi làm sự kiện đường hoa. Năm 1790 dưới thời Chúa Nguyễn, một phần của phố đi bộ ngày nay là kênh đào có tên là Kênh Lớn hay Kênh Chợ Vải, chạy từ bến Bạch Đằng đến trước UBND thành phố. 

Nhiều tiểu cảnh được sắp đặt đầy tính nghệ thuật đan xen với công nghệ, hòa quyện giữa những lăng kính huyền ảo, độ sóng sánh của nước và sắc màu của ánh sáng được thể hiện trong ba phân đoạn chính của Đường hoa: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lại) và Đô thị sáng tạo.
Nhiều tiểu cảnh được sắp đặt đầy tính nghệ thuật đan xen với công nghệ, hòa quyện giữa những lăng kính huyền ảo, độ sóng sánh của nước và sắc màu của ánh sáng được thể hiện trong ba phân đoạn chính của Đường hoa: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lại) và Đô thị sáng tạo.
Đại cảnh “Giai điệu mùa xuân” thế giới của hoa, cây lá cao và tre đan xen nhau hài hòa. Nét mộc mạc từ mái che bằng mây tre lá cùng các khóm trụ tre nhỏ bên dưới, tôn lên nét đẹp yêu kiều của phong lan, loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của tình yêu, sự chân thành và tính hoàn mỹ
Đại cảnh “Giai điệu mùa xuân” thế giới của hoa, cây lá cao và tre đan xen nhau hài hòa. Nét mộc mạc từ mái che bằng mây tre lá cùng các khóm trụ tre nhỏ bên dưới, tôn lên nét đẹp yêu kiều của phong lan, loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của tình yêu, sự chân thành và tính hoàn mỹ
NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement