Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết ngày 10/4: Hà Nội tiếp tục có mưa, trời lạnh

Thông tin - Dịch vụ

09/04/2021 19:50

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Hà Nội đêm và sáng có mưa rải rác. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 9 và ngày 10/4/2021

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-20 độ C, nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ C; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

7-1-.jpg

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, riêng phía Bắc 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement