Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (24-25/10): Mưa dông nhiều nơi trong cả nước

Thông tin - Dịch vụ

24/10/2021 17:31

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 25/10, ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm 24/10 và ngày 25/10:

Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, sau trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 25-27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, sau trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, sau trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa vài nơi; phía Nam đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng sớm phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Phía Bắc (Đà Nẵng đến Phú Yên) nhiều mây, có mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía Nam nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 21-24 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 25-28 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Phía Bắc (Kon Tum và Gia Lai) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ C.

GIA HÂN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement