Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai (16-17/8): Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Thông tin - Dịch vụ

16/08/2021 17:26

Ngày mai, hầu hết các khu vực có nắng, riêng miền Trung nắng nóng gay gắt. Phía Tây Bắc Bộ và vùng núi Đông Bắc Bộ chiều tối, đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa mưa to; khả năng có lốc, sét, gió giật mạnh.

Thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong đêm 16/8 và ngày 17/8:

Hà Nội: Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa-Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất : 34-37 độ C, phía Nam có nơi trên 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; riêng phía Nam 31-34 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C.

GIA HÂN (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement